Thế giới tưng bừng đón chào năm mới 2023

Lễ hội đón năm mới 2023 diễn ra tưng bừng tại các khu vực trên thế giới. Đây là dịp để mọi người nhìn lại một năm cũ đã qua, tạm gác lại âu lo, muộn phiền của năm cũ và hướng tới năm 2023 với những kỳ vọng tốt đẹp hơn.

Đây là năm đầu tiên sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng, chống đại dịch Covid-19. Vì vậy, chính quyền nhiều địa phương, các nhà tổ chức tại nhiều nước đã đưa ra các ý tưởng và chương trình chào đón năm mới 2023 hoành tráng.

Sydney là một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón năm mới 2023, khẳng định lại vị thế là "thủ đô đón giao thừa của thế giới", sau hai năm Australia áp dụng các biện pháp hạn chế để chống dịch.

Cầu cảng ở thành phố Sydney, Australia là một trong những nơi đón năm mới 2023 sớm nhất thế giới với màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, ngày 31/12/2022.

Cầu cảng ở thành phố Sydney, Australia là một trong những nơi đón năm mới 2023 sớm nhất thế giới với màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, ngày 31/12/2022.

Biên giới của Australia hiện đã mở cửa trở lại và hơn 1 triệu người dự kiến sẽ xếp hàng tại bến cảng lấp lánh của Sydney để chiêm ngưỡng khung cảnh 100.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời phía Nam. Trưa 31/12, hàng trăm người háo hức vui chơi đã giành được những vị trí thuận lợi nhất để chào đón năm 2023 thật hoành tráng.

Khoảng hơn một triệu người đã tập trung tại bến cảng thành phố Sydney, Australia, để chào đón Năm mới 2023

Khoảng hơn một triệu người đã tập trung tại bến cảng thành phố Sydney, Australia, tiễn biệt năm 2022, chào đón năm mới 2023 với màn trình diễn pháo hoa lung linh sắc màu.

Cầu cảng ở thành phố Sydney, Australia là một trong những nơi đón Năm mới 2023 sớm nhất thế giới với màn pháo hoa rực rỡ sắc màu

Quốc gia đón năm mới cùng thời điểm với Úc là New Zealand.

Pháo hoa ở Auckland, New Zealand

Đón năm mới ở thành phố Amritsar, bang Punjab (Ấn Độ)

Đón năm mới ở New Delhi, Ấn Độ

Trước đó, Tonga, Samoa và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.

Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước đầu tiên ở châu Á đón năm mới 2023. Hàng ngàn người dân ở Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) đã chào đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ.

Đón năm mới ở Seoul, Hàn Quốc

* Ngày 31/12/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả người dân nước này. Trong Thông điệp Năm mới, ông Tập cho biết Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có trong cuộc chiến chống COVID-19, và rằng chính sách chống dịch của nước này đã được "tối ưu hóa" căn cứ vào tình hình.

Đón năm mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc)

Đón năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc, trong trật tự vì dịch Covid-19

"Hiện nay, công tác phòng chống dịch đang bước vào giai đoạn mới, nhưng đây vẫn là thời gian đấu tranh và mọi người đang kiên trì, nỗ lực. Bình minh đang ở phía trước. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa. Kiên trì và đoàn kết có nghĩa sẽ chiến thắng", ông Tập gửi thông điệp tới người dân Trung Quốc.

Pháo hoa và màn trình diễn ánh sáng ở Hoài An, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

* Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới dài 9 phút. Đây cũng là bài phát biểu mừng năm mới dài nhất trong hai thập niên cầm quyền của ông.

Thủ đô Moscow đã hủy bỏ màn trình diễn pháo hoa truyền thống sau khi Thị trưởng Sergei Sobyanin hỏi ý kiến người dân về cách thức chào đón năm mới.

* Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa hẹn "những điều tốt nhất của nước Anh" sẽ được thể hiện trong những tháng tới, và lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5/2023 sẽ là sự kiện đoàn kết người dân cả nước.

* Chính quyền quân sự tại Myanmar ngày 31/12/2022 thông báo tạm dừng lệnh giới nghiêm trong 4 giờ để tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới tại 3 thành phố lớn nhất của nước này.

Theo một tài liệu được đăng trên mạng xã hội, chính quyền vùng Yangon sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng 1/1/2023.

Đón năm mới ở Yangon, Myanmar

Tại vùng này, hoạt động đón chào năm mới được chuẩn bị, cùng với đó là màn bắn pháo hoa và âm nhạc tại Công viên Nhân dân.

Ngoài ra, người dân ở thủ đô Naypyidaw và thành phố Mandalay lớn thứ hai đất nước cũng xác nhận lệnh giới nghiêm sẽ được tạm dừng.

Đón năm mới ở Bali, Indonesia

* Nơi cuối cùng bước sang năm 2023 trên thế giới là hai lãnh thổ thuộc Mỹ là đảo Baker và đảo Howland.

Quả cầu tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, bang New York (Mỹ) chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc năm mới

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/the-gioi-tung-bung-don-chao-nam-moi-2023-220978.html