Hầm máy tàu cá bất ngờ bốc cháy, ngư dân bị bỏng nặng

Lúc 5 giờ sáng 25/6, tàu SAR 413 đưa ngư dân Mai Văn Thu bị bỏng nặng cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải (PHTKCNHH) khu vực III. Sau đó, ngư dân này được chuyển lên xe cứu thương đưa về Bệnh viện Lê Lợi.

Thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 24/6, Trung tâm PHTKCNHH Việt Nam nhận được thông tin đề nghị cứu nạn từ thuyền trưởng tàu cá BV 4517 TS. Theo thông tin từ thuyền trưởng, trong lúc tàu đang hoạt động tại vị trí 080 34’N – 1080 32’E gần khu vực mỏ Đại Hùng (cách Vũng Tàu khoảng 136 hải lý về phía Đông Nam) thì hầm máy bất ngờ bốc cháy làm máy trưởng Mai Văn Thu (sinh năm 1977, ở huyện Đất Đỏ) bỏng nặng. Rất may sau đó, khu vực phòng máy đã được các thuyền viên dập tắt lửa kịp thời.

Trung tâm PHTKCNHH Việt Nam đã hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế cho người bị bỏng và yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu về mỏ Đại Hùng để được hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân (vị trí tàu khi xảy ra tai nạn cách mỏ Đại Hùng khoảng 8 hải lý).

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết tại khu vực mỏ rất xấu, không thể đưa nạn nhân lên Giàn Đại Hùng để chăm sóc nên bác sĩ làm việc tại giàn đã xuống tàu cá BV 4517 TS thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

Tiếp đó, Trung tâm PHTKCNHH Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 cùng bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT khẩn cấp tổ chức cứu nạn. Đến 21 giờ 36 phút ngày 24/6, tàu SAR 413 tiếp cận tàu cá BV 4517 TS, tiếp nhận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

THÀNH HUY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201906/ham-may-tau-ca-bat-ngo-boc-chay-ngu-dan-bi-bong-nang-860218/