Hầm Hải Vân nứt do nổ mìn: Đâu là sự thật?

Nhiều người dân nghi ngờ, các vết nứt xuất hiện tại hầm Hải Vân là do việc nổ mìn để thi công đường hầm thứ 2.

Thời gian qua, nhiều người dân tại TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế bàn tán, tỏ ra lo ngại về hiện tượng phía Nam hầm đường bộ Hải Vân bị nứt. Dư luận nghi ngờ, nguyên nhân là do việc đóng cửa hầm để nổ mìn thi công hầm Hải Vân 2 gây ảnh hưởng dẫn đến hầm cũ bị nứt.

Để làm rõ thực hư sự việc, phóng viên liên hệ với ông Đỗ Văn Nam, Giám đốc ban Quản lý (BQL) dự án hầm Hải Vân. Ông Nam thừa nhận, tại hầm Hải Vân có xuất hiện nhiều vết nứt nhưng sự thật không phải như dư luận đồn đoán.

 Một đường nứt trong hầm Hải Vân.

Một đường nứt trong hầm Hải Vân.

Đến nay, các đợt nổ mìn chỉ được thực hiện tại phía Bắc hầm Hải Vân 2, chưa tiến hành thi công nổ mìn phía Nam của hầm. Nguyên nhân là do điều kiện địa chất ở phía Nam hầm yếu nên chưa phải nổ mìn thi công đào đá. Như vậy, không có việc ảnh hưởng bởi nổ mìn đến các vết nứt vỏ hầm ở khu vực này.

Ông Nam khẳng định, trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện quan trắc, đo giám sát rung chấn và phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính xác của các vết nứt này. Từ đó, đơn vị kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hầm Hải Vân.

Huy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ham-hai-van-nut-do-no-min-dau-la-su-that-a332769.html