Hầm Hải Vân 2 tiếp tục hoạt động

Thay vì chỉ mở 20 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị quản lý hầm Hải Vân 2 quyết định tiếp tục cho xe ôtô qua cả hai ống hầm Hải Vân 1 và Hải Vân 2, mức phí tại trạm Bắc Hải Vân giữ nguyên.

Ngày 22/02, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (thuộc tập đoàn Đèo Cả), cho biết trong 20 ngày vận hành hầm Hải Vân 2 dịp Tết 2021, bình quân mỗi ngày có 11.000 đến gần 14.000 lượt xe qua lại, vận tốc trung bình của xe tăng từ 45 lên 65 km/h do tầm nhìn trong hầm thông thoáng, thời gian qua hầm giảm từ 15 phút xuống 6 phút, giảm tai nạn và không còn xảy ra các tình huống gây ùn tắc kéo dài buộc lực lượng chức năng phải phân luồng điều tiết giao thông một làn như trước đây.

 Hầm Hải Vân 2 phục vụ phương tiện chiều từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế, còn hầm Hải Vân 1 lưu thông chiều ngược lại. (Ảnh: Duy Anh)

Hầm Hải Vân 2 phục vụ phương tiện chiều từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế, còn hầm Hải Vân 1 lưu thông chiều ngược lại. (Ảnh: Duy Anh)

Do vận hành cả 2 ống hầm nên đã giảm được áp lực giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1.

Vướng mắc tài chính của dự án đã và đang được đưa ra phương án và lộ trình. Tại cuộc họp cuối tháng 1, các bộ, ngành thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách 1.180 tỷ đồng hỗ trợ dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, hầm Hải Vân 2 được thông xe ngày 11/01, vượt tiến độ 3 tháng. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự kiến chỉ hầm mở cửa cho phương tiện trong 20 ngày dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 01- 21/02), sau đó tuyến hầm mới tạm dừng vận hành, còn hầm cũ Hải Vân 1 hoạt động bình thường.

Theo ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, thời gian qua dự án hầm Hải Vân 2 gặp khó khăn về tài chính do chưa nhận được nguồn vốn nhà nước hỗ trợ là 1.180 tỷ đồng và chủ đầu tư không được thu phí cao tốc La Sơn - Túy Loan theo cam kết của nhà nước. Để hoàn thành dự án, nhà đầu tư đã chịu khoản lãi vay ngân hàng để bù đắp nguồn vốn thiếu, riêng chi phí lãi vay cho phần vốn 1.180 tỷ đồng đã phát sinh thêm khoảng 300 tỷ đồng.

Với chiều dài 6,2 km (chiều dài tuyến là 12,4km bao gồm đường dẫn), hầm Hải Vân 2 là công trình khó khăn bậc nhất về mặt kỹ thuật và giải pháp công nghệ, hỗ trợ giảm tình trạng quá tải ở hầm Hải Vân 1 hiện nay.

Công trình hầm đường bộ Hải Vân rút ngắn đáng kể đoạn qua đèo Hải Vân từ 21 km xuống còn 6,2 km, nối liền Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho xe cộ qua lại, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ham-hai-van-2-tiep-tuc-hoat-dong-575069.html