Hãm hại bé gái sau khi chở đi dạo mát

Thanh niên sau khi đưa bé gái đi dạo mát ở khu vực công viên đã chở nạn nhân về nhà anh ruột mình hãm hại.

Đối tượng bị cơ quan CSĐT công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em là Nguyễn Tấn Anh (SN 1990, ngụ ấp Phước Hội, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Nạn nhân là cháu Q.N (SN 2008, ngụ huyện Dương Minh Châu).

Theo điều tra ban đầu, Tấn Anh quen với nạn nhân qua mạng xã hội facebook được khoảng một tháng.

Vào lúc 19h ngày 30/3, Tấn Anh điều khiển xe máy tới nhà N. để chở N. dạo mát khu vực công viên huyện Dương Minh Châu . Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, Tấn Anh chở cháu N. về nhà anh ruột của mình chơi nhưng không có ai ở nhà.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Đối tượng tại cơ quan Công an

Tại đây, Tấn Anh đã hãm hiếp cháu N. Sáng 31/3, thấy con có biểu hiện bất thường, mẹ ruột N. gặng hỏi thì được con gái kể lại nên gia đình đã trình báo công an. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Tấn Anh về hành vi trên.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp bé gái bị bạn mới quen hãm hại. Ngày 16/2, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tâm được xác định là đối tượng hiếp dâm cháu N.T.T. (12 tuổi) tại khu vực nghĩa địa xã Đồng Văn, vào khoảng 22h ngày 30/1.

Trâm Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ham-hai-be-gai-sau-khi-cho-di-dao-mat-3399759/