Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ nhận tàu ngầm dự án 636 thay cho loại 677

Quyết định đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) tàu ngầm Varshavyanka chạy điện - diesel thuộc dự án 636 đã được kiểm định qua thời gian để thay cho loại tàu Lada thuộc dự án 677 là đúng đắn, nếu không việc giao hàng cho hạm đội sẽ bị chậm trễ, người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) Alexey Rakhmanov cho biết.

Tàu ngầm dự án 636 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Tàu ngầm dự án 636 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ông giải thích rằng nhiều năm trước, việc lựa chọn tàu thuộc dự án 677 hay tàu dự án 636 để trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương đã từng được thảo luận.

“Một lần nữa tôi nhớ lại quyết định hồi trước đối với Hạm đội Thái Bình Dương, và đi đến kết luận rằng chúng tôi đã đặt chính xác hy vọng vào dòng dự án 636 đã được thực tế kiểm nghiệm. Nếu cứ chạy đuổi theo dự án Lada (dòng 677) thì chúng tôi có khả năng vỡ kế hoạch giao hàng”, ông Rakhmanov nói.

Ông nhấn mạnh rằng “cần phải đưa các sản phẩm đã hoàn thiện vào sản xuất với bảng phân công nhà cung cấp rất rõ ràng để không bị chậm trễ”.

Hai tàu ngầm của dự án "Varshavyanka" (dự án 636) sẽ được đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2020.

“Tôi không nói rằng những chiếc tàu thuộc dự án 677 có bất kỳ nhược điểm nào. Ngược lại, tôi hoàn toàn đồng ý với các nhà thiết kế rằng về mặt kỹ thuật và tính năng của mình, Lada vượt trội đáng kể so với dự án 636 và là đại diện nổi bật của thế hệ động cơ diesel tiếp theo. Nhưng vấn đề chính ở đây là không được sa đà quá vào những phát triển mới và những dự án nghiên cứu đổi mới sáng tạo, bởi vì mỗi khi dự án chưa chắc chắn hoàn thiện thì chúng tôi gặp rủi ro và sau đó tiến độ sản xuất sản phẩm hàng loạt sẽ bị đình trệ", người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu USC cho biết.

Con tàu đầu tiên của dự án 677 thuộc lớp Lada có tên là "St. Petersburg" đã được đóng hoàn thiện, hiện tại đang chạy thử trong lực lượng hải quân Nga. Hai chiếc tàu khác thuộc dự án này là "Kronstadt" và "Velikiye Luki" vẫn đang trong quá trình thi công, quá trình này đã kéo dài hơn 15 năm.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636 đầu tiên mang tên "Varshavyanka" trong loạt sáu chiếc dành cho Hạm đội Thái Bình Dương đã được đưa vào biên chế chiến đấu của hạm đội. Nó được khởi công năm 2017 và xuất xưởng năm 2019.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ham-doi-thai-binh-duong-cua-nga-se-nhan-tau-ngam-du-an-636-thay-cho-loai-677-123208.html