Hạm đội 'đen' nhất Hải quân Mỹ lại gặp vận hạn rơi máy bay

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ lại gặp tai nạn rơi trực thăng MH-60 Seahawk trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan ngay sau khi cất cánh vào lúc 9 giờ sáng nay.

Trực thăng MH-60 Seahawk. Ảnh: Reuters

Ngày 19.10, Hải quân Mỹ xác nhận, các quân nhân bị thương đang “trong điều kiện ổn định”, và không có thương tích nào đe dọa tính mạng. Một số quân nhân được sơ tán lên bờ.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu sân bay lớp Nimitz USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động thường xuyên ở biển Philippines.

Mặc dù có sự cố, nhưng tàu sân bay USS Ronald Reagan vẫn duy trì “đầy đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ” và tiếp tục hoạt động bay.

Hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra chính thức vụ tai nạn.

Đây là sự cố thứ 2 liên quan đến trực thăng của Hải quân Mỹ trong tháng này. Trước đó, 2 chiếc HH-60H Seahawk đâm vào nhau ở căn cứ không quân Kaneda, Nhật Bản. Không ai bị thương trong vụ va chạm.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7 của Mỹ, hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Nó được đặt ở Yokosuka, Nhật Bản.

Hạm đội 7 được xem là một trong những hạm đội “đen” nhất Hải quân Mỹ. Năm ngoái, Hạm đội 7 hứng chịu ít nhất 7 sự cố lớn, hậu quả là 20 người thiệt mạng.

Tháng 6.2017, khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald va chạm với một tàu container của Philippines gần Tokyo. Vụ tai nạn làm 7 thủy thủ thiệt mạng.

2 tháng sau, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John McCain va chạm với một thương thuyền ngoài khơi Singapore, khiến 10 thủy thủ tử nạn.

Tháng 11 năm ngoái, máy bay vận tải C2-A chở theo 11 người bị rơi gần Okinawa. 8 người trên máy bay được cứu sống, 3 người thiệt mạng.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ham-doi-den-nhat-hai-quan-my-lai-gap-van-han-roi-may-bay-637005.ldo