Hạm đội Baltic nhận thêm trang bị 'khủng' với sáu tàu tên lửa loại nhỏ Karakurt

Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov mới đây chia sẻ với RIA, Hạm đội Baltic sắp tới sẽ được trang bị sáu tàu tên lửa loại nhỏ Karakurt thuộc dự án 22800.

Dự án 22800 (còn gọi là Karakurt) được thiết kế tại Cục thiết kế hải quân trung tâm Almaz. Tàu tên lửa cỡ nhỏ chuyên thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực mặt nước gần bờ. Các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc dự án 22800 sẽ có lượng giãn nước khoảng 800 tấn, tốc độ 30 hải lý/h. Chiều dài của tàu khoảng 67m, rộng khoảng 11m, tầm hoạt động gần 2,5 nghìn hải lý, thời gian bám biển liên tục 15 ngày.

Tàu tên lửa loại nhỏ Typhoon thuộc dự án 22800 dành cho Hải quân Nga. Ảnh: RIA.

Tàu tên lửa loại nhỏ Typhoon thuộc dự án 22800 dành cho Hải quân Nga. Ảnh: RIA.

Trước đó, nguyên Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Korolev thông báo rằng việc chuyển giao loạt tàu hạng nhẹ Karakurt cho Hạm đội Baltic sẽ hoàn thành vào năm 2021, nhưng không nêu rõ số lượng. Hiện tại Hạm đội Baltic đã có hai tàu tên lửa loại này là tàu Mytischi và Sovetsk.

“Thành phần đội tàu chiến của Hạm đội Baltic đang trong giai đoạn trang bị thêm các tàu thế hệ mới. Đặc biệt, trong thời gian tới, đội tàu mặt nước của Hạm đội Baltic sẽ được bổ sung thêm sáu tàu tên lửa hạng nhẹ thuộc dự án 22800”, ông Evmenov cho biết.

Ngoài ra, ông Evmenov lưu ý rằng, bốn tàu trong số đó sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không và pháo phòng không dành cho tàu chiến. Đặc biệt, bắt đầu từ tàu Odintsovo, tất cả các tàu tên lửa lớp Karakurt sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M thay cho pháo phòng không AK-630M trong tương lai gần.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga cũng chúc mừng các thủy thủ nhân ngày Hạm đội Baltic, được tổ chức vào ngày 18/5, và gọi hạm đội này là “phòng tuyến tiền tiêu theo hướng chiến lược phía Tây.

Pantsir-M được Nga phát triển dựa tổ hợp phòng không mặt đất Pantsir-S1. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị quân sự tại MGIMO Alexei Podberezkin cho biết, hệ thống Pantsir đã thu lượm những kinh nghiệm bổ ích ở Syria khi bảo vệ các căn cứ của Nga.

“Sau một số cải tiến, tổ hợp này đã trở thành một loại vũ khí vạn năng. Đây là lợi thế quan trọng nhất của nó, bởi vì vạn năng là một đặc điểm rất hiếm, trên thực tế không thể đạt được”, ông Podberezkin nói.

Được biết, hệ thống điện tử của Karakurt gồm 4 radar mảng pha quét chủ động (AFAR) quay về 4 hướng, tạo góc bao phủ kín 360 độ và không có góc chết, đây là thiết kế thường gặp trên các chiến hạm hiện đại. Chính giữa tàu là cụm bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK, mang 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M-54 Kalibr-NK, bên cạnh đó tàu còn phóng được cả tên lửa hành trình đối đất 3M-14T hoặc tên lửa chống ngầm 91RE.

Tàu còn có hệ thống định vị thủy âm (sonar) và ngư lôi săn ngầm Paket-MK cỡ 330 mm, pháo phòng không bắn nhanh kiểu AK-630M2 Duet dự kiến vẫn được giữ lại tạo ra bức màn chắn tin cậy ở cự ly gần và còn rất hữu ích khi tiêu diệt các mục tiêu cỡ nhỏ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/ham-doi-baltic-nhan-them-trang-bi-khung-voi-sau-tau-ten-lua-loai-nho-karakurt-64730.html