Hạm đội Anh vào vị trí, sẵn sàng nhận lệnh tấn công Iran

Trong lúc nguy cơ cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sắp nổ ra thì Washington đã nhận được sự khích lệ to lớn, khi đồng minh số một của họ là Vương quốc Anh cho biết sẵn sàng tham chiến.

Gần đây ngoài Mỹ, lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh mà cụ thể là hạm đội hải quân của họ bao gồm các tàu mặt nước cùng với tàu ngầm đã tập trung dày đặc bên ngoài Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, sẵn sàng đợi lệnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace mới đây bất ngờ tuyên bố rằng hạm đội Hải quân Hoàng gia triển khai gần biên giới Iran đã sẵn sàng tấn công vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Bộ trưởng Wallace, các tàu chiến của hải quân Anh đã ở trong khu vực tấn công và sẵn sàng khai hỏa tên lửa vào Iran bất cứ lúc nào, đây là tuyên bố rất cứng rắn.

"Các lực lượng Anh đang triển khai sức mạnh để hỗ trợ đồng minh Trung Đông sau khi căng thẳng leo thang với Iran", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói.

Ông Wallace thông báo: "Chính phủ đã thực hiện hành động khẩn cấp để bảo vệ công dân và lợi ích của Anh ở Vịnh Ba Tư, sau vụ Tướng Qassem Suleimani bị ám sát bởi máy bay không người lái của Mỹ".

Bộ trưởng quốc phòng Anh nói thêm rằng Mỹ nên giải thích liệu quyết định của họ có "hợp pháp hay không", nhưng khẳng định "rõ ràng là có lý do để tự vệ".

Tuyên bố cho thấy các lực lượng Anh trong khu vực, bao gồm cả máy bay trực thăng và tàu chiến, đã sẵn sàng tham gia vào cuộc khủng hoảng, nếu nhận thấy cần thiết.

Nhân viên dân sự của Anh đã được đưa từ Baghdad tới trại Taji, một căn cứ nằm cách 17 dặm về phía Bắc của thủ đô Iraq, đây là động thái cho thấy Anh đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Trên thực tế, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết ông sẵn sàng ra lệnh tấn công Iran mà không có lý do rõ ràng, tuy nhiên các chuyên gia người Nga đến từ trang Avia đánh giá tuyên bố của ông Wallace là vô lý.

"Chiều rộng của Vịnh Ba Tư chỉ vài trăm km. Nếu cần thiết, các hệ thống tên lửa ven biển của Iran sẽ đánh chìm hạm đội Anh trong vòng chưa đầy một phút. London chỉ tạo ra sự căng thẳng không cần thiết bằng cách cố gắng 'thể hiện cơ bắp'", Avia bình luận.

Cần lưu ý rằng hiện tại lực lượng vũ trang Iran được cho là đang sở hữu số lượng khổng lồ các loại tên lửa hành trình chống hạm (không loại trừ có cả tên lửa đạn đạo).

Nếu hứng chịu đợt tấn công cấp tập của tên lửa Iran thì hạm đội Anh cực kỳ khó lòng chống trả, bất chấp việc họ có trong tay khu trục hạm phòng không Type 45 Daring tối tân.

Mới đây Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đã phải ra lênh rút các chiến hạm của họ ra khỏi tầm bắn của tên lửa Iran nhằm đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Chính vì vậy không loại trừ khả năng Anh sẽ thực hiện biện pháp tương tự, đó là lùi ra xa và chỉ tấn công lãnh thổ Iran thông qua tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm hạt nhân lớp Astute.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ham-doi-anh-vao-vi-tri-san-sang-nhan-lenh-tan-cong-iran/839090.antd