Hầm chui xuống cấp, thành nơi bán hàng, đỗ xe

Gần đây, hầm chui trên Đại lộ Thăng Long (nối 2 xã Song Phương và An Khánh, huyện Hoài Đức) đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt hầm xuất hiện những sống trâu gồ ghề, ổ trâu, ổ voi chằng chịt, nham nhở. Mỗi khi trời mưa, hầm chui này gần như biến thành hố nước, xe cộ qua lại rất nguy hiểm.

Dưới hầm chui còn bị một số hộ dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh trà đá, nước chè. Vào những ngày Hè nắng nóng, bàn ghế, khách ngồi tràn dưới hầm chui, mặc cho xe cộ ầm ầm qua lại. Hàng ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya, mấy quán cóc dưới hầm chui này lúc nào cũng đông khách. Xe máy, ô tô, taxi, xe tải suốt ngày dừng đỗ vô tư, khiến giao thông dưới hầm chui bị cản trở nghiêm trọng.

Ngoài ra, đây còn là nơi tập kết rác thải sinh hoạt, hàng ngày có cả chục xe kéo tay chất đầy rác án ngữ dưới lòng hầm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một vài chỗ dưới hầm chui còn bị biến thành nơi tập kết củi khô và những loại phế thải xây dựng.

Để bảo đảm mỹ quan đô thị và tránh ô nhiễm môi trường, đề nghị ngành chức năng huyện Hoài Đức và chính quyền 2 xã An Khánh, Song Phương sớm giải tỏa những hộ dân chiếm dụng hầm chui làm nơi kinh doanh buôn bán. Bố trí quỹ đất để đơn vị thu gom có nơi tập kết rác thải sinh hoạt; thanh tra giao thông huyện nên phạt thật nặng những lái xe tải, xe taxi cố tình dừng đỗ trái phép dưới hầm chui. Đơn vị quản lý Đại lộ Thăng Long cũng nên bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp mặt hầm chui này… Có như vậy thì an toàn giao thông dưới hầm chui này mới được bảo đảm.

Trần Thúc Việt, xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ban-doc-viet-ham-chui-xuong-cap-thanh-noi-ban-hang-do-xe-390029.html