Hall of Fame 2018 gọi tên tượng đài hậu vệ Steve Nash và Jason Kidd

Steve Nash và Jason Kidd mới đây đã trở thành hai cái tên vượt qua vòng xét duyệt cuối, bước chân vào Hall of Fame 2018.

Theo thông tin từ ký giả Adrian Wojnarowski của ESPN, Steve Nash và Jason Kidd đã được thông báo vượt qua vòng cuối để xem xét trở thành Hall of Fame 2018. Được biết, kết quả cuối cùng của Hall of Fame năm nay sẽ được công bố vào ngày Chủ Nhật 1/4 (giờ Việt Nam) sắp tới.

Tracy McGrady tại Hall of Fame 2017.

Kidd và Nash đều là hai hậu vệ dẫn bóng vĩ đại của lịch sử NBA. Kidd xếp thứ 2 về tổng số assists trong sự nghiệp, chỉ thua huyền thoại John Stockton. Trong khi đó, Nash đứng ở vị trí thứ 3. Cả hai đều là những cầu thủ có lối chơi pass-first từng gây ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi mỗi đội bóng.

Jason Kidd là cầu thủ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng về số lần đạt triple-double (107 lần). Kidd đã có cho mình 10 lần tham dự NBA All-Star và một nhẫn vô địch cùng Dallas Mavericks năm 2010-11 với Dirk Nowitzki.

Hiện tại, Kidd từng là HLV trưởng của Milwaukee Bucks cho đến khi bị sa thải vào đầu năm 2018 vừa qua. Kidd là người đã ảnh hưởng đáng kể đến việc phát hiện và thay đổi lối chơi của Giannis Antetokounmpo, tham vọng biến ngôi sao Hy Lạp này thành một Magic Johnson thứ hai.

Kidd đã có 5 lần có tên trong đội hình tiêu biểu toàn Mỹ. Không chỉ là kiến tạo và tổ chức tấn công, khả năng steal của Kidd cũng vô cùng đáng gờm. Kidd hiện chỉ đứng sau John Stockton trên bảng xếp hạng tổng số steal trong sự nghiệp.

Jason Kidd khi thi đấu cho Dallas Mavericks.

Trong khi đó, Steve Nash là một trong số 12 cầu thủ xuất sắc được hai lần MVP trong suốt sự nghiệp. 18 năm sự nghiệp của Nash tại Dallas Mavericks, Phoenix Suns và LA Lakers đã góp công lớn trong việc gầy dựng thể thao tại Canada.

Nash đã trở thành chuyên viên phát triển cá nhân cầu thủ cho Golden State Warriors, nơi cuối cùng đã giúp Nash có được chiếc nhẫn vô địch trong sự nghiệp của mình.

"Tư duy bóng rổ của anh ấy chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã được tiếp xúc. Mặc dù đã trải qua rất nhiều người hướng dẫn tôi cách chơi bóng rổ, thế nhưng Nash vẫn luôn đem đến cho tôi những kiến thức mới mẻ. Tôi cảm thấy mừng thay cho anh ấy", Kevin Durant phát biểu về việc Nash có tên trong Hall of Fame 2018.

Steve Nash chính là linh hồn của Phoenix Suns.

Ngoài ra, những cái tên nổi tiếng khác như cầu thủ 7 lần All-Star Grant Hill, PG huyền thoại của Philadelphia 76ers Maurice Cheeks, nhân viên cống hiến lâu năm cho NBA Rod Thorn và huyền thoại bóng rổ nữ Tina Thompson cũng được xác nhận đã được chọn vào Hall of Fame 2018.

Được biết, theo quy định mới trong việc tuyển chọn Hall of Fame, các cầu thủ đã giải nghệ sau 3 năm (trước đây là 5 năm) cùng một sự nghiệp đủ vẻ vang sẽ được đề cử. Ở vòng cuối cùng, 13 cái tên sáng giá nhất (finalist) sẽ tiếp tục được xét duyệt bởi hội đồng. Nếu như finalist nào không vượt qua sẽ được tiếp tục xem xét ở năm sau.

Ray Allen cũng nằm trong danh sách 13 finalist cho Hall of Fame 2018. Tuy nhiên, mới đây, anh chia sẻ rằng mình vẫn chưa nhận bất kỳ thông tin nào về việc được xét duyệt thành công.

Tuyết Kỳ - Trích nguồn: Bongro24h.vn | 00:00 30/11/-0001

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/hall-of-fame-2018-goi-ten-tuong-dai-hau-ve-steve-nash-va-jason-kidd-d466323.html