Haiti ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất

Ngày 5/9, cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti tuyên bố chấm dứt các hoạt động tìm kiếm nạn nhân của trận động đất có độ lớn 7,2 ngày 14/8 vừa qua và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hồi phục tại các bang Sur, Nippes và Grand Anse.

Tìm kiếm những người sống sót tại một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất 7,2 độ ở Les Cayes, Haiti ngày 14/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Tìm kiếm những người sống sót tại một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất 7,2 độ ở Les Cayes, Haiti ngày 14/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Như vậy sau 3 tuần tìm kiếm, con số nạn nhân thiệt mạng bởi thiên tai kinh hoàng này vẫn nằm ở mức hơn 2.200 người, cùng 12 nghìn người khác bị thương.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo hàng chục nghìn gia đình Haiti tại các khu vực chịu tác động vẫn đang phải sống trên đường phố hoặc các nơi cư trú tạm bợ và hầu như hoàn toàn thiếu các dịch vụ điện và nước sạch, điều kiện đe dọa làm bùng phát số ca nhiễm Covid-19, chưa kể các dịch bệnh nguy hiểm lâu năm khác tại đảo quốc Caribe này như sốt rét và thổ tả.

Đáng lo ngại hơn, các băng nhóm tội phạm vũ trang Haiti đã quay lại hoạt động, đặc biệt mạnh mẽ tại Thủ đô Port-au-Prince, với việc sát hại 1 cảnh sát và tiến hành ít nhất 3 vụ bắt cóc tống tiền, cũng như các hoạt động giao tranh vì địa bàn, kiểm soát các tuyến giao thông huyết mạch.

Trước tình hình này, hiện Thủ tướng Ariel Henry, các nhóm xã hội dân sự và các liên minh đối lập đồng thời thúc đẩy việc ký kết 3 thỏa thuận hòa giải dân tộc, nhưng vẫn chưa tiến hành đối thoại với nhau.

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/haiti-ngung-tim-kiem-nan-nhan-dong-dat-663391/