Haiti: Các băng nhóm tội phạm hoành hành, thêm 6 cảnh sát bị sát hại

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh dẫn tin của truyền thông Haiti cho biết 6 cảnh sát nước này đã bị một băng nhóm tội phạm có vũ trang sát hại ngày 25/1, nâng tổng số thành viên của lực lượng an ninh của đảo quốc Caribe này bị sát hại trong chưa đầy hai tuần gần đây lên thành 10 người.

Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những cảnh sát này đã bị bọn tội phạm bắt giữ trong cuộc đối đầu ở một khu vực khác, sau đó bị đưa đến vùng Liancourt và bị sát hại. Đây là khu vực tội phạm kiểm soát, khiến hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.

Báo chí địa phương đưa tin những cảnh sát nêu trên thuộc Đơn vị duy trì trật tự (UDMO).

Trong năm 2022, đã có 55 cảnh sát đã bị sát hại tại Haiti trong bối cảnh tình trạng an ninh ở nước này ngày càng hỗn loạn.

Những năm gần đây, hoạt động của các băng nhóm ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này đã trở nên mạnh mẽ. Haiti đang trải qua thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế. Các băng nhóm có vũ trang ngày càng lấn lướt lực lượng an ninh Haiti. Những nhóm này cũng thường xuyên thanh toán lẫn nhau để tranh giành khu vực kiểm soát.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/haiti-cac-bang-nhom-toi-pham-hoanh-hanh-them-6-canh-sat-bi-sat-hai-20230126162328876.htm