Hải Yến được thưởng 100 triệu nhờ bàn thắng mang về HCV SEA Games

Pha ghi bàn duy nhất của Hải Yến tại SEA Games 30 giúp tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội được thưởng 100 triệu sau bàn thắng này.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch SEA Games 30 sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết kéo dài 120 phút tối 8/12.

Người ghi bàn duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam là Phạm Hải Yến với pha đánh đầu chính xác vào lưới Thái Lan sau pha đá phạt của Tuyết Dung. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của số 12 tuyển nữ Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này.

Với bàn thắng "vàng" này, Hải Yến sẽ được nhận thưởng riêng 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nam/nữ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết được Pinaco cam kết.

Sau trận đấu, Hải Yến chia sẻ: "Ngày hôm nay, sức lực đã cạn kiệt, chỉ chỉ còn thi đấu bằng tinh thần và sự quyết tâm, bước vào sân là quyết tâm hết mình".

Hải Yến (số 12) là người hùng trong trận chung kết của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh:Thuận Thắng.

Hải Yến (số 12) là người hùng trong trận chung kết của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh:Thuận Thắng.

Phạm Hải Yến sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, là một trong những tiền đạo xuất sắc bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến chính là vua phá lưới giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2019 với 17 bàn thắng. Cô góp công lớn trong ngôi á quân chung cuộc của CLB Hà Nội.

Sau trận chung kết, toàn đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được nhiều mạnh thường quân cam kết thưởng với số tiền lên tới 5 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Với chức vô địch SEA Games 30, Việt Nam trở thành đội tuyển bóng đá nữ giàu thành tích nhất đấu trường SEA Games với 6 lần vô địch vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019, nhiều hơn một lần so với chính đối thủ Thái Lan.

Xuân Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-yen-duoc-thuong-100-trieu-nho-ban-thang-mang-ve-hcv-sea-games-post1023034.html