Hai xe bus đâm trúng mìn, 18 nông dân thiệt mạng

Ít nhất 18 thường dân Syria đã thiệt mạng khi hai chiếc xe bus chở họ cán phải mìn gần thành phố Salamiyah thuộc tỉnh Hama của Syria.

Hiện trường một vụ nổ ở Syria. Ảnh: Reuters

Hiện trường một vụ nổ ở Syria. Ảnh: Reuters

Thông tấn Nga TASS cho biết vụ việc xảy ra hôm 7/3 khi hai chiếc xe đang di chuyển trên tuyến đường gần Salamiyah. Ngoài 18 nạn nhân qua đời, một số người khác đã bị thương và được đưa đến bệnh viện. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe bus cỡ nhỏ đều biến dạng.

Theo AFP dẫn tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, các nạn nhân là nông dân trồng nấm ở tỉnh Hama. Các nguồn tin nói rằng những quả mìn này do khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng triển khai.

Hama nằm ở Tây Bắc Syria và giáp tỉnh Idlib, nơi duy nhất còn các cứ điểm của khủng bố IS và các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan khác. Chưa rõ quân đội Syria có tiến hành các hoạt động quân sự trả đũa vụ tấn công hay không.

Những năm qua, các tay súng khủng bố đã triển khai hàng ngàn quả mìn hoặc khối thuốc nổ điều khiển từ xa bên đường, trên các cánh đồng hoặc ở các tòa nhà để nhắm mục tiêu vào quân đội chính phủ. Tuy nhiên, chúng lại là nguyên nhân gây ra cái chết cho hàng ngàn thường dân.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 10 triệu người Syria đang sống tại các khu vực bị ô nhiễm bởi các thiết bị nổ.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hai-xe-bus-dam-trung-min-18-nong-dan-thiet-mang-633127/