Hai vụ thảm sát nghiêm trọng năm 2018

Những kẻ sát nhân mang tâm hồn quỷ dữ không hề ghê tay khi tan sát nhiều người trong một gia đình,thậm chí cả trẻ em.

Thảm sát 5 người tại Sài gòn

Vào rạng sáng ngày 15/2/2018, một vụ thảm sát đã xảy ra ở đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. Tất cả 5 người trong gia đình chủ nhà ông Mai Xuân Chinh đều bị sát hại.Thực hiện xong hành vi phạm tội, hung thủ lấy xe máy, laptop, trang sức, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà.Ngi can bị buộc tội là Nguyễn Hữu Tình, bị bắt ngay sau đó và buộc tội giết 5 người.

Vũ khí mà nghi can sử dụng là dao và 3 ngày trước khi gây nên vụ thảm sát, hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch. Động cơ của hung thủ là vì Tình thường xuyên bị chửi mắng, đặc biệt là từ bà chủ, tức vợ ông Chinh, mà Mai Thị Hồng (SN 1981). Do đó, Tình đâm ra thù tức và lên kế hoạch trả thù. Cảnh sát cho rằng tội của Tình là "đặc biệt nghiêm trọng không những xâm hại đến tính mạng của nhiều người mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân.

Với số người bị sát hại và tính chất mô thuẫn khiến cho vụ thảm sát này là một trong những vụ thảm sát tàn nhẫn nhất mấy năm qua xảy ra ở Việt Nam (cùng với vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra và vụ thảm sát ở Bình Phước.

Tại phiên xử Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) về tội Giết người, Cướp tài sản sáng 9/7, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Bị cáo Hữu Tình đến tòa với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng

Bị cáo Hữu Tình đến tòa với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng

Thảm án 3 người ở Tiền Giang vì ghen

Vụ thảm án gây chấn động vùng quê ở Tiền Giang khiến 3 người chết,3 nạn nhân gồm: chị Định Thị Ngọc Ngân (vợ của hung thủ), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ vợ của hung thủ) và bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi - con riêng của chị Ngân).Hung thủ Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp).

Rạng sáng 13/8, Khoa ra tay tàn độc, lấy dây dù siết cổ giết cả 3 nạn nhân nói trên. Ngoài ra, gã còn bóp cổ Ánh đến ngất đi rồi dùng dây dù trói tay, chân lại. Sau đó, gã lục lọi lấy tài sản thì Ánh tỉnh giấc van xin nên gã tha chết.Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy Future mang biển số Tiền Giang của chị Ngân đứng tên rồi bỏ trốn đến Cai Lậy (Tiền Giang) uống thuốc ngủ và thuốc cỏ tự sát, ngủ trong căn chòi hoang nhưng không chết.đến trưa ngày 14/8 thì bị bắt.

Vi ghen tuông khoa ra tay sát hại cả nhà vợ.lam dư luận bức xúc thời gian dài.xâm hại đến tính mạng người khác đặc biệt là trẻ em làm vụ án trở thành vụ án nghiêm trọng và tàn nhẫn trong năm 2018.

Nguyễn Đăng Khoa

Thiếu Dương (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/hai-vu-tham-sat-nghiem-trong-nam-2018