Hai vụ tai nạn liên tiếp trên đèo Phú Hiệp làm nhiều người bị thương

Rạng sáng 11/11, trên đèo Phú Hiệp (đoạn qua xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm nhiều người bị thương.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11/11, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 178.02 của nhà xe Thành Bưởi (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt với tốc độ cao.

Khi qua đèo Phú Hiệp (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh), xe khách bất ngờ lao xuống vườn cà phê rồi lật nghiêng. Theo một số nhân chứng, lúc vụ tai nạn xảy ra, trên xe có hơn 20 hành khách. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 hành khách bị thương nhẹ.

Trong lúc hiện trường vụ lật xe khách chưa được giải phóng, lúc 5 giờ cùng ngày, cũng tại đèo Phú Hiệp, cách vị trí vụ tai nạn trên khoảng 200m lại xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe khách 16 chỗ ngồi.

Xe tải mang biển kiểm soát 49C - 012.67 do tài xế Tĩnh Việt Chiến (trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đến Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đèo Phú Hiệp xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 49D - 004.22 do tài xế Huỳnh Hoàng Vũ (trú ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Bị xe tải tông bất ngờ từ phía sau, xe khách lao qua bên trái đường, đâm vào gốc cây ven đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến tài xế Vũ bị thương nhẹ, xe khách hư hỏng nặng phần đầu.

Được biết, cả hai vụ tai nạn đều xảy ra trong khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 và lái xe phóng nhanh. Nguyên nhân chính xác gây ra hai vụ tai nạn đang được Công an huyện Di Linh điều tra, làm rõ.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/hai-vu-tai-nan-lien-tiep-tren-deo-phu-hiep-lam-nhieu-nguoi-bi-thuong-20191111123007039.htm