Hai vụ tai nạn lao động trong một ngày, 1 người chết, 4 người cấp cứu

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động tại Công ty than Nam Mẫu (TP Uông Bí) và công ty than Quang Hanh (TP Cẩm Phả) khiến một công nhân tử vong, 4 công nhân khác phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh họa

Cụ thể tại công ty than Nam Mẫu, vào lúc 11h30 ngày 6/3, hai công nhân Lê Công Trọng (SN 1989, quê Huyện Gia Bình, Bắc Ninh) và Lưu Thanh Thành (SN 1987, quê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang làm việc tại thượng vỉa 8, mức +15/+60 thuộc phân xưởng khai thác 9 của công ty than Nam Mẫu thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Cụ thể, trong quá trình vận hành cáp tời JH 8 bị đứt, dây cáp văng vào hai công nhân khiến anh Trọng tử vong tại chỗ, còn anh Thành bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP Uông Bí cùng công ty than Nam Mẫu đã đưa thi thể công nhân Trường ra khỏi hiện trường và đưa công nhân Thành đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển.

Cùng ngày, vào lúc 4h tại công ty than Quang Hanh cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị thương. Nhóm công nhân gồm 4 người vận tải than lò chợ đang làm việc thì bất ngờ một công nhân phát hiện dây mìn ở nền lò thò ra, nghi mìn nổ còn sót nên công nhân này đã báo cho trưởng lò xử lý.

Tuy nhiên, sau đó mìn bất ngờ nổ khiến 3 công nhân bị thương nặng. Trong đó, công nhân Bùi Văn Thanh (SN 1980) bị choáng, đa thương tích phần mềm cơ thể, công nhân Lưu Văn Vũ (SN 1985) bĩ gãy cẳng chân trái, công nhân Lương Viết Nam (SN 1975) bị gãy cánh tay phải, dập đồng tử mắt phải.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/hai-vu-tai-nan-lao-dong-trong-mot-ngay-1-nguoi-chet-4-nguoi-cap-cuu-382516.html