Hai vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi, hai người thương vong

Trong hai ngày 2 và 3-9, trên trên tuyến đường sắt bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương.

Xe ô-tô BKS 76A-083.02 bị tàu SE9 hất văng xuống ruộng.

Xe ô-tô BKS 76A-083.02 bị tàu SE9 hất văng xuống ruộng.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra khoảng 11 giờ 20 phút, trưa nay, 3-9. Thời điểm này, đoàn tàu SE9 lưu thông theo hướng bắc-nam, khi đến địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã va chạm với ô-tô 4 chỗ BKS 76A-083.02 do Trần Công Vụ (SN 1983, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) điều khiển băng ngang qua đường ray.

Hậu quả, xe ô-tô bị hất văng xuống ruộng, phần đầu xe bị hư hỏng. Tài xế xe ô-tô bị thương nặng được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ngành đường sắt đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, nơi xảy ra va chạm, giữa đoàn tàu SE9 và xe ô-tô, không có gác chắn nhưng có biển cảnh báo. Sau va chạm, tàu SE9 dừng lại 23 phút để cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, sau đó tiếp tục hành trình.

Trước đó, rạng sáng 2-9, đoàn tàu SH4 chạy theo hướng nam-bắc, khi đến Km985+790 đoạn qua địa phận thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tông vào ông Trần Siêng (50 tuổi, ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) khi ông này đang ngồi trên đường ray. Do cự ly quá gần, ông Siêng bị đoàn tàu cán qua người và kéo lê hàng chục mét làm nạn nhân chết tại chỗ.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41437802-hai-vu-tai-nan-duong-sat-tai-quang-ngai-hai-nguoi-thuong-vong.html