Hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Phá cửa phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng bà H. tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Chiều 24/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, bà H’Bai Êban (52 tuổi, đường Y Moan, TP.Buôn Ma Thuột) đi kiểm tra khu nhà trọ của mình cho thuê.

Khi bà H'Bai đi đến phòng trọ của Hoàng Thị Hằng (43 tuổi) thì thấy cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường. Lúc này, bà H’Bai nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà H. là đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, bà điện báo cho Công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường. Tiến hành phá cửa xông vào, cơ quan chức năng phát hiện không chỉ bà H. mà ông N.H.T (50 tuổi, chồng bà H.) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Trước tình hình này, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Được biết, 2 vợ chồng ông T. và bà H. đến địa chỉ nói trên thuê trọ ở đã từ lâu. Bà H. bị tai biến mạch máu não và cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Trang Ly

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/hai-vo-chong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-phong-tro-538620.html