Hai vợ chồng tử vong thương tâm khi về thăm quê ngoại

Điều khiển xe máy chở vợ cùng một người thân khác về quê ngoại chơi thì không may bị xe tải tông phải khiến cả 3 tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 18h tối ngày 9/11 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xóm 11 (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo đó, khoảng 18h tối ngày, ông Lê Doãn Bình (57 tuổi, trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ là Võ Thị Lan (57 tuổi) và em vợ Võ Thị Thắng (46 tuổi) về quê ngoại ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chơi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khi đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe tải (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng QL1A – Cảng Cửa Lò tông phải. Cú tông trực diện khiến cả 3 nạn nhân bị hất văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 17h20 chiều cùng ngày, em Nguyễn Văn Việt (học sinh lớp 7, Trường THCS Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cùng hai bạn khác đi trên 2 chiếc xe đạp từ trường về nhà sau buổi học.

Chiếc xe đầu kéo tông ba học sinh thương vong

Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường liên xã thuộc địa phận khối 8 (phường Mai Hùng) thì bị xe đầu kéo lưu thông từ hướng Vinh đi Hà Nội lao vào cuốn cả hai xe đạp vào gầm.

Vụ tai nạn khiến Việt tử vong tại chỗ, hai nam sinh còn lại bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hai chiếc xe đạp bị hư hỏng dưới bánh xe đầu kéo.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hai-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-khi-ve-tham-que-ngoai-c2a302166.html