Hai vợ chồng tử vong sau khi va chạm với xe buýt

Trong lúc đang điều khiển xe máy chở vợ qua đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe buýt. Vụ tai nạn đã khiến bà Tuân tử vong tại chỗ, còn ông Phúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Sáng ngày 4/11, trên quốc lộ 27 (đoạn qua xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến hai người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong thương tâm.

Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1963) và vợ là bà Trần Thị Tuân (SN 1971, cùng trú ở thôn 5, xã Ea K'tur, huyện Cư Kuin).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Thanh Vĩnh (SN 1971, trú xã Ea Tul, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe buýt BKS: 47V-2515 (thuộc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk) chạy từ TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Cư Kuin.

Khi đến đoạn thôn 2 (xã Ea Tiêu) thì xe buýt nói trên bất ngờ va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do ông Phúc điều khiển có chở theo vợ là bà Tuân đang tìm cách sang đường.

Vụ va chạm khiến vợ chồng ông Phúc ngã văng xuống đường, bà Tuân bị tử vong tại chỗ. Ông Phúc được nhiều người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, xe máy và xe ô tô buýt bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/hai-vo-chong-tu-vong-sau-khi-va-cham-voi-xe-buyt-61199.html