Hai vợ chồng tử vong bất thường ở Nghệ An

Anh T. bị bệnh trầm cảm, có thể khi phát bệnh, người chồng đã có tác động khiến vợ tử vong, sau đó tự tử, thi thể anh T. được phát hiện dưới giếng.

Tối 13/4, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 vợ chồng anh Th.D.T. và chị Ng.Th.Đ. (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) tử vong bất thường tại nhà riêng.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ, các phòng nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực nơi gia đình anh T. sinh sống và xảy ra sự việc.

Khu vực nơi gia đình anh T. sinh sống và xảy ra sự việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh T. bị bệnh trầm cảm. Trong lúc phát bệnh, anh T. đã không kiểm soát được bản thân và có tác động khiến người vợ tử vong. Sau đó anh T. đã tự tử, thi thể được phát hiện dưới giếng.

Người thân nạn nhân cho biết, vì thời gian gần đây thấy sức khỏe anh T. có biểu hiện bất thường nên khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Đ. gọi điện cho anh T. nói muốn đưa anh đi khám xem bệnh tình ra sao. Chỉ ít giờ sau cuộc điện thoại đó thì xảy ra sự việc.

Trưa ngày 13/4, con của vợ chồng anh T. đi học về thì bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong vũng máu, thi thể bố dưới giếng nên vội hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Khi mọi người đến nơi kiểm tra thì hai vợ chồng anh T đã tử vong trước đó.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hai-vo-chong-tu-vong-bat-thuong-o-nghe-an-850115.vov