Hai vợ chồng thiệt mạng khi câu mực trên biển

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể hai vợ chồng ở xã Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) sau 2 ngày mất tích khi đi câu mực trên biển.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể chị Hứa Thị Yên đang trôi dạt trên biển - Ảnh N.H

Chiều 7.6, thông tin từ UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã xác định danh tính 2 thi thể (gồm 1 nam, 1 nữ) được lực lượng chức năng phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực Cảng Vạn Gia (thành phố Móng Cái). Đó là vợ chồng anh Vũ Văn Thả (46 tuổi) và chị Hứa Thị Yên (50 tuổi), cùng trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái.

Ông Trần Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thực, cho biết: "Hôm 5.6, người thân vợ chồng anh Thả báo cáo 2 người này mất tích khi đi câu mực đêm trên biển. Đến sáng 7.6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Thả ở gần bãi đá xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái. Sau đó khoảng 3 tiếng thì tiếp tục phát hiện thi thể chị Yên trôi dạt gần khu vực cảng Vạn Gia. Kết quả giám định tử thi của cơ quan pháp y cho thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do đuối nước".

Trước đó, vào chiều 6.6, lực lượng chức năng phát hiện chiếc bè vợ chồng anh Thả đi câu mực trong tình trạng bị lật úp. "Những ngày qua, trên vùng biển Vĩnh Thực không có giông lốc, nhưng do các nạn nhân không mặc áo phao, khả năng gặp sóng to nên bị rơi xuống biển trong đêm tối", ông Dũng nhận định.

Chiều 7.6, UBND thành phố Móng Cái đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ 12 triệu đồng.

Cũng theo UBND các xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung và phường Trà Cổ (thành phố Móng Cái), gần đây trên địa bàn nở rộ các hoạt động câu mực đêm. Đáng chú ý, những người đi câu mực khi ngồi trên thuyền bè đa số không mặc áo phao.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-vo-chong-thiet-mang-khi-cau-muc-tren-bien-1090338.html