Hai vợ chồng tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ

Mở rộng điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép, Bộ đội Biên phòng phát hiện vợ chồng ông Chuyển tàng trữ hơn 500 kg thuốc nổ tại nhà.

Phát hiện hàng nghìn kíp nổ trong nhà dân Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện gia đình ông Chuyển (ngụ huyện Bình Sơn) tàng trữ 575 kg thuốc nổ và hơn 1.000 kíp nổ.

Ngày 25/4, Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Bình Sơn bắt khẩn cấp ông Trương Duy Chuyển và vợ là Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ xã Bình Thuận) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Ông Chuyển bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bắt quả tang khi vận chuyển trái phép 50 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ gần khu vực nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện thân nhân gia đình ông Chuyển tàng trữ hàng nghìn kíp nổ. Ảnh: T.Tánh.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện thân nhân gia đình ông Chuyển tàng trữ hàng nghìn kíp nổ. Ảnh: T.Tánh.

Sau đó, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Liên mang 25 kg thuốc nổ cất giấu trong nhà đi tẩu tán.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của gia đình ông Chuyển và người thân, cơ quan chức năng thu giữ thêm 575 kg thuốc nổ, hơn 1.000 kíp nổ và 1.000 m dây cháy chậm.

Khai nhận với cơ quan chức năng, ông Chuyển xác nhận toàn bộ số thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm này là của gia đình ông. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi điều tra làm rõ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-vo-chong-tang-tru-hon-nua-tan-thuoc-no-post939841.html