Hai vợ chồng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Ông Khinh và bà Sứ đã ngoài 70 tuổi. Họ khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để khám bệnh.

Hơn 7h ngày 18/4, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng Cầu Muống, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện hai người đi xuồng máy qua sông Sở Thượng, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu họ dừng lại để kiểm tra. Hai người này khai là vợ chồng, gồm: Lê Văn Khinh (72 tuổi) và vợ là Huỳnh Thị Sứ (70 tuổi, quê ở tỉnh An Giang).

 Hai vợ chồng ông Khinh sau khi kiểm tra y tế, đã được đưa đến khu cách ly. Ảnh: Phú Quý.

Hai vợ chồng ông Khinh sau khi kiểm tra y tế, đã được đưa đến khu cách ly. Ảnh: Phú Quý.

Trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, họ khai rằng đã làm ruộng và trú tại xã Cooc Xâm Pư, huyện Pèm Chor, tỉnh Prây-veng, Campuchia. Theo lời khai của hai vợ chồng, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam là để khám bệnh nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.

Trước đó, tối 17/4, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phát hiện ông Nguyễn Tấn Sĩ (46 tuổi) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua khu vực sông Sở Thượng.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra y tế, sau đó đưa những người liên quan đi cách ly tập trung.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-vo-chong-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-vao-viet-nam-post1205735.html