Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề cao vai trò của Ấn Độ trong khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/3 đã tới New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày.

Ngay khi có mặt tại Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ nồng ấm và thân thiết giữa hai nước, bắt nguồn từ những giá trị chung và cam kết về một trật tự dựa trên luật lệ. Ông Modi cũng chia sẻ tầm nhìn về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc phòng song phương trong tổng thể quan hệ Ấn Độ - Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi vai trò của Ấn Độ với khu vực và ‘sự tương tác ngày càng tăng giữa các đối tác đồng chí hướng tại khu vực để thúc đẩy những mục tiêu chung’. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ- Ấn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các thách thức chung mà khu vực đang phải đối mặt; cùng cam kết tăng cường hơn nữa ‘mối quan hệ quốc phòng sâu rộng và mạnh mẽ”.

Còn trong cuộc làm việc sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bàn bạc về các lĩnh vực hai bên có lợi ích chung, quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác trên một loạt lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Dự kiến trong ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Rajnath Singh. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề tại khu vực như an ninh hàng hải trong không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác và thương mại quốc phòng…

Ấn Độ hiện là một bạn hàng quan trọng với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Kể từ năm 2000, Ấn Độ đã nhập khẩu khí tài quân sự của Mỹ trị giá tới gần 20 tỷ USD. Năm ngoái, hai bên cũng đã hoàn tất 3 thỏa thuận về chia sẻ hậu cần và thông tin, dữ liệu tình báo quan trọng.

Ông Lloyd Austin là quan chức đầu tiên trong chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Ấn Độ. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của quan chức quốc phòng Mỹ. Trước đó ông Lloyd Austin đã thăm Nhật Bản và Hàn Quốc./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-de-cao-vai-tro-cua-an-do-trong-khu-vuc-844498.vov