Hai vợ chồng cứu hai cháu nhỏ đuối nước không thành, 4 người tử vong

Khi phát hiện hai cháu nhỏ trượt chân ngã xuống hồ, anh Sùng Mí Già nhảy xuống cứu. Phát hiện chồng đuối sức, chị Ly Thị Súng dùng tay kéo chồng nhưng không được. Cả bốn người sau đó được phát hiện tử vong.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong.

Nạn nhân là cháu Sình Mí Pó (SN 2000), cháu Sình Mí Sính (SN 2005) và hai vợ chồng anh Sùng Mí Già (SN 1990) và chị Ly Thị Súng (SN 1989).

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 15h chiều ngày 16/8 tại hồ chứa nước thuộc thôn Há Đề (xã Sính Lủng), hai cháu học sinh là Sình Mí Pó và Sình Mí Sính rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá tại Hồ Treo Sính Lủng và bị ngã xuống hồ.

Ảnh minh họa.

Thời điểm đó, hai vợ chồng anh Sùng Mí Già và chị Ly Thị Súng đang cắt cỏ gần đó phát hiện sự việc trên. Ngay lập tức, anh Già nhảy xuống hồ cứu hai cháu bé. Tuy nhiên, sau đó, anh Già bị đuối sức. Phát hiện sự việc, chị Ly Thị Súng đã đã nhanh tay kéo chồng mình nhưng chị Súng cũng bị đuối nước theo.

Sau khi xảy ra sự việc trên, một số người dân đã tìm cách cứu vớt, đến khoảng 16 giờ ngày 16/8 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ và đều đã xác định đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Sính Lủng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành trục vớt thi thể các nạn nhân.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sự việc đuối nước trên khiến 4 người thiệt mạng ở địa phương khiến ai cũng thương xót. Ngay trong ngày 17/8 lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn đồng thời hỗ trợ trong việc lo hậu sự đối với các nạn nhân.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-vo-chong-cuu-hai-chau-nho-duoi-nuoc-khong-thanh-4-nguoi-tu-vong-1101621.html