Hai vợ chồng bị lũ cuốn ở Lào Cai, tìm được thi thể người chồng

Vị trí tìm thấy thi thể người chồng cũng gần với nơi tìm thấy thi thể người vợ vào đêm 3/9.

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng công nhân thi công thủy điện Bản Hồ (Sa Pa – Lào Cai) bị lũ cuốn trôi vào trưa 30/8 vừa qua, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể người chồng là ông Trần Văn Viện trôi dạt phía hạ lưu con suối.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên hạ lưu suối Mường Hoa

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên hạ lưu suối Mường Hoa

Vị trí tìm thấy thi thể ông Viện nằm ngay gần đập thủy điện Nậm Củn, cách nơi bị nạn khoảng 1 cây số. Vị trí này cũng gần với nơi các lực lượng tìm thấy thi thể vợ ông Viện là bà Nguyễn Thị Mùi vào đêm 3/9.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông Viện về cho gia đình an táng tại quê nhà.

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 11h45 ngày 30/8, tại công trường thi công thủy điện Bản Hồ trên suối Mường Hoa, địa phận xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 công nhân bị nước lũ cuốn trôi.

2 công nhân xấu số là ông Trần Văn Viện (sinh năm 1957) và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1958), cùng trú tại xã Hải Quan, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 2 vợ chồng ông Viện là công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Khi xảy ra tai nạn, cả 2 đang tham gia thi công dự án Thủy điện Bản Hồ.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, 2 vợ chồng ông Viện sau khi đi ăn trưa về, di chuyển từ phía tỉnh lộ 152 qua đường công vụ gần sát khu đập đang thi công thì trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi mất tích./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-vo-chong-bi-lu-cuon-o-lao-cai-tim-duoc-thi-the-nguoi-chong-956996.vov