Hai vợ chồng bị bắn tử vong ở Điện Biên là người thế nào?

Theo chia sẻ, hai vợ chồng vừa bị bắn tử vong ở TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) là giám đốc công ty lương thực, sống hài hòa với người dân, không có điều tiếng gì ở địa phương.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường. Ảnh: Phạm Quang/Báo Yên Bái

Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) cho biết, ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969) bị nghi phạm sát hại rồi tự sát là giám đốc công ty lương thực trên địa bàn. Ở địa phương, vợ chồng này sống hòa thuận, thân thiện với hàng xóm láng giềng.

“Cả 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ sống rất hòa đồng, tốt tính, không có điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng này có hai con đều đã trưởng thành, hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội”, ông Tùng thông tin.

Trước đó, sáng 15.8, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cơ quan công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn khiến cặp vợ chồng tử vong.

Theo Thiếu tướng Hồng, nghi phạm cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hai-vo-chong-bi-ban-tu-vong-o-dien-bien-la-nguoi-the-nao-625188.ldo