Hai VĐV nhập viện vì môn thi đấu lần đầu xuất hiện tại ASIAD

Tại Indonesia năm nay, bộ môn dù lượn lần đầu tiên được đưa vào thi đấu ở ASIAD. Hai VĐV phải nhập viện sau khi rơi từ trên không vì những sự cố liên quan đến dù.

Tờ AFP đưa tin đã có 2 VĐV đang ở trên không rơi xuống đất sau khi tham gia thi đấu môn dù lượn tại ASIAD 18 diễn ra trên đất Indonesia.

Đây là lần đầu tiên bộ môn này xuất hiện tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á. Dù lượn được ban tổ chức Indonesia sắp xếp thi đấu tại vùng cao nguyên phía tây đảo Java.

Một trong 2 VĐV dù lượn gặp phải chấn thương khi thi đấu là Lida Hozoori của Afghanistan, 24 tuổi, một người dẫn chương trình truyền hình quốc gia và cũng là nữ VĐV tiên phong chơi bộ môn dù lượn nơi quê nhà. Cô đã rơi từ độ cao 15 m so với mặt đất sau khi chiếc dù gặp sự cố giữa không trung. Lida ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

VĐV Lida là tay dù trẻ tiên phong cho bộ môn dù lượn tại Afghanistan.

VĐV Lida là tay dù trẻ tiên phong cho bộ môn dù lượn tại Afghanistan.

Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn của nước chủ nhà, Lida bị thương ở tủy sống. Chia sẻ với AFP, các đồng đội của Lida cho biết hiện tại chấn thương của cô không còn quá nghiêm trọng.

Một VĐV khác cũng trở thành "nạn nhân" của bộ môn dù lượn lần đầu xuất hiện tại ASIAD năm nay là Wang Jianwei người Trung Quốc. Wang bị gãy chân sau khi chiếc dù của anh bất ngờ gập lại cách điểm tiếp đất 20 m. Cả hai VĐV đang được điều trị tại bệnh viện Jakarta và dần tìm lại ý thức.

Tại bộ môn thi đấu này, HCV đội dù lượn nam đã thuộc về nước chủ nhà Indonesia, trong khi ở nội dung dành cho nữ, thành tích tốt nhất thuộc về các cô gái người Thái Lan.

Dù lượn là môn thể thao chủ yếu dựa vào kỹ năng điều khiển dù. Các VĐV phải lao ra từ một sườn đồi có độ cao 1,25 km bằng một chiếc dù và bay lượn trên không 1,2 km trước khi tiếp đất trên một bề mặt hạ cánh có bán kính 5 m.

Dù lượn lần đầu tiên được vào thi đấu tại Á vận hội. Ảnh: AFP.

Đây có thể coi là bộ môn thi đấu cảm giác mạnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Bộ môn này rơi vào vòng kiểm tra giám sát chặt chẽ sau cái chết của một VĐV Hong Kong, Patrick Chung Yuk-wa ở tuổi 44. Trong một buổi tập luyện, Patrick Chung bị mất tích sau khi gặp sự cố với dù và mất liên lạc với mặt đất. Thi thể của anh được tìm thấy 5 ngày sau đó ở gần vị trí cất cánh.

Theo truyền thông địa phương tại Hong Kong, VĐV Cheung Yuk-wah của nước này cũng tuyên bố rút lui khỏi ASIAD 18 sau khi gặp tai nạn rơi xuống lòng hồ khi đang tập huấn tại Áo.

Trước khi xuất quân, các VĐV môn dù lượn của đoàn thể thao Hong Kong đã trấn an người hâm mộ bằng việc nhấn mạnh bất kỳ môn thể thao nào cũng đều đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

"Môn dù lượn có tỷ lệ rủi ro thấp hơn so với lặn dưới nước và trượt tuyết. Việc kiểm soát được rủi ro hết sức quan trọng và các VĐV phải xem xét cẩn thận mọi yếu tố có thể ảnh hưởng trong quá trình thi đấu. Nếu bạn kiểm soát tốt mọi thứ, chẳng vấn đề nào có thể xảy ra", Chiu Ho-nam, VĐV dù lượn của Hong Kong chia sẻ.

VĐV xe đạp Trung Quốc nôn khan, kiệt sức sau chặng đua dài 104 km Sau khi kết thúc chặng đua dài 104,4 km với thời gian 2 giờ 57 phút 07 giây, nữ VĐV xe đạp Pu Yixian cùng đồng đội kiệt sức và được các nhân viên y tế dìu tới khu vực hồi sức.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-vdv-nhap-vien-vi-mon-thi-dau-lan-dau-xuat-hien-tai-asiad-post870917.html