Hai vấn đề nổi cộm từ vụ phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our City

Việc hàng trăm đối tượng là người Trung Quốc lưu trú trái phép tại khu đô thị Our City ở Hải Phòng và tổ chức đường dây đánh bạc quốc tế bị bộ Công an triệt phá đã gây xôn xao dư luận.

Công tác quản lý, kiểm tra người nước ngoài sinh sống còn lỏng lẻo

Vừa qua, bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tổ chức đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh) do gần 380 đối tượng là người Trung Quốc điều hành.

Các đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City

Các đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Sáng ngày 1/8, bộ Công an đã tiến hành trao trả gần 380 đối tượng cho Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn để nước này xử lý theo quy định.

Trả lời báo chí, lãnh đạo quận Dương Kinh cho biết, chủ đầu tư khu đô thị Our City là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được quản lý ở cấp thành phố. Nếu có phản ánh của người dân hay trình báo của ban quản lý khu đô thị về tình hình an ninh trật tự thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra.

Lực lượng công an đưa các đối tượng người Trung Quốc rời khu đô thị Our City đến khu vực biên giới để trao trả cho Trung Quốc

“Quận muốn làm việc thì phải đặt lịch. Có lần chúng tôi đến kiểm tra công tác phòng chống bão cũng phải vào ban quản lý của họ đặt lịch rồi họ bố trí người tiếp, đến chiều mới làm việc. Trên thực tế, lãnh đạo quận cũng luôn đề nghị lực lượng công an lưu ý các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là chỗ Our City vì không hiểu họ làm gì mà cứ đập đi, xây lại nhiều lần”, vị lãnh đạo quận Dương Kinh nói.

Vẫn theo lãnh đạo quận Dương Kinh, về danh nghĩa thì khu đô thị này chưa có người dân định cư. Những người nước ngoài đến đây sẽ khai báo tạm trú với Công an thành phố Hải Phòng và địa phương chỉ nhận được thông báo.

Nói cách khác, việc quản lý, cấp phép các hoạt động của khu đô thị này quận không có thẩm quyền. Việc quản lý người xuất nhập cảnh là ở hệ thống an ninh. Chỉ khi xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, khiếu nại thì chính quyền địa phương mới vào cuộc.

Đáng chú ý, chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khách sạn Qbox nằm trong khu đô thị Our City với cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng. Nhưng khi lực lượng công an đột kích, sào huyệt của đường dây đánh bạc qua mạng internet này có đến gần 380 người Trung Quốc.

Sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

Trả lời phỏng vấn của PV về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư TP.Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Trong sự việc này có 2 vấn đề nổi cộm cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý của các cấp chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an”.

Quản lý hành chính và an ninh trật tự tại khu đô thị Our City vẫn còn lỏng lẻo

Theo luật sư Cường, thứ nhất đó là căn cứ vào luật Cư trú. Công dân người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam thì phải làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Khi đã vào Việt Nam, người nước ngoài ăn ở, sinh sống ở đâu thì chính quyền địa phương nơi đó phải có trách nhiệm quản lý.

"Bất kỳ người nước nào sinh sống tại địa phương mà chính quyền không nắm bắt được thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Trong sự việc này, trách nhiệm phân cấp phải thuộc về quận Dương Kinh và TP.Hải Phòng vì phường, xã chỉ quản lý đối với người có quốc tịch Việt Nam.

Quận, thành phố có toàn quyền kiểm tra để từ đó phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tại sao họ không làm việc này? Trong khi hàng trăm người Trung Quốc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, đây không phải quốc gia của họ, cũng không phải khu vực đại sứ quán, tại sao phải đặt lịch để được vào làm việc? Tôi thấy trách nhiệm của chính quyền khi để xảy ra việc này là rất lớn”, luật sư Cường nói.

Thứ hai, đó là căn cứ vào luật Đất đai, Nhà ở, Đầu tư, Bất động sản… thì có các quy định về thành lập các ban quản lý khu đô thị, khu công nghiệp. Phải có lực lượng công an của Việt Nam để quản lý về an ninh trật tự khu đô thị này, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

"Còn nếu cho rằng việc tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự ở khu vực này khó vì mang tính đặc thù thì phải chỉ ra quy định pháp luật nào cản trở việc quản lý về con người cũng như an ninh trật tự nơi này.

Tôi cho rằng, đây là một bài học sâu sắc đối với chính quyền TP.Hải Phòng và sẽ phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan. Sự việc này mới chỉ dừng lại ở việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quốc tế, nếu liên quan đến an ninh quốc gia thì sẽ có người thuộc cơ quan công quyền phải chịu trách nhiệm hình sự”, luật sư Cường khẳng định.

Minh Sơn

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hai-van-de-noi-com-tu-vu-pha-duong-day-danh-bac-quoc-te-tai-khu-do-thi-our-city-533666.htm