Hai ủy viên thường vụ Đảng bộ tỉnh Gia Lai không trúng cử BCH khóa mới

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 không có tên ông Đặng Phan Chung và ông Nguyễn Văn Quân.

Ông Đặng Phan Chung và Nguyễn Văn Quân (áo đen).

Ông Đặng Phan Chung và Nguyễn Văn Quân (áo đen).

Chiều 28/9, Ban Tuyên Giáo tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí liên quan đến công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); báo cáo danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.

Trong đề án nhân sự của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai có tên ông Đặng Phan Chung - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Chung và ông Quân đều là Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo công bố của Tỉnh ủy Gia Lai, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 59 người để bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, ông Đặng Phan Chung và Nguyễn Văn Quân không trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với Báo Giao thông, một cán bộ tỉnh Gia Lai cho biết, như vậy, ông Chung và ông Quân đã không còn là Tỉnh ủy viên tỉnh Gia Lai.

Trước đó, dù bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, song ông Đặng Phan Chung và ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai vẫn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai giới thiệu nhân sự để bỏ phiếu bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/2-can-bo-bi-ubkt-trung-uong-canh-cao-khong-trung-cu-bch-dang-bo-gia-lai-d480770.html