Hai ứng viên chạy đua TT Hàn Quốc tiết lộ 'kế sách' với Triều Tiên

Còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, vậy ai sẽ trở thành tân Tổng thống và người sẽ đó có "kế sách" gì với Triều Tiên? Ngay bây giờ họ đã nêu quan điểm...

"Cần tôn trọng nhà lãnh đạo Kim Jong un"

Người hiện đang dẫn đầu về tỉ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận hiện nay là ứng cử viên đảng Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc Moon Jae-in, một nghị sĩ kỳ cựu của đảng đối lập Dân chủ. Trước đây ông từng là luật sư và là cố vấn cho cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun trước khi bước chân vào sự nghiệp chính trị.

Hai ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Moon Jae-in và Ahn Cheol-soo.

Nếu được bầu, ứng viên Moon Jae-in, 64 tuổi, dự kiến sẽ làm dịu đi các chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, trong đó có việc trì hoãn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, tìm kiếm quan hệ thân thiện hơn với Trung Quốc và cứng rắn hơn với các đầu sỏ kinh tế, bao gồm cả các ông trùm chaebol.

"Tôi sẽ làm tất cả để phục hồi những quyền lợi đã mất của người dân, khôi phục nền kinh tế và vá lại hệ thống an ninh quốc gia đang bị tổn thương", ông Moon nói trong bài phát biểu hồi tháng 3.

Cũng trong một tuyên bố khác, ứng cử viên đảng Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc thừa nhận, cần phải tôn trọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đi tới những thỏa thuận cần thiết với nhân vật này.

"Không thể phủ nhận rằng, nhà lãnh đạo của người dân Triều Tiên là Kim Jong-un.Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận Kim Jong-un là một đối tác, cho dù có gây áp lực và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên hay tổ chức đối thoại", ông Moon nói.

Trong động thái thử tên lửa hôm 29/4 của Triều Tiên, Moon Jae-in đã gọi động thái của Bình Nhưỡng là "vô ích". "Chúng tôi thúc giục chính quyền Kim Jong-un chấm dứt ngay các hành động khiêu khích liều lĩnh và chọn con đường hợp tác với cộng đồng quốc tế bao gồm cả việc từ bỏ chương trình hạt nhân", phát ngôn viên của ông Moon Jae-in cho hay.

Ứng viên Moon Jae-in dự kiến sẽ làm dịu các chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên nhằm thuyết phục nước này hạn chế các vụ phóng thử tên lửa và hạt nhân.

"Trừng phạt và đối thoại song phương"

Tuy nhiên, trong khi các phương tiện truyền thông chỉ chú ý đến Moon Jae-in, thì ngược lại ứng cử viên từ đảng Nhân dân Hàn Quốc - Ahn Cheol-soo đang cho thấy những bước tiến của mình trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Trở thành đại điện cho đảng Nhân dân Hàn Quốc trong cuộc bầu cử năm 2017, Ahn cam kết sẽ giải quyết mối đe dọa Triều Tiên bằng cách áp dụng các hình thức trừng phạt và đối thoại song phương, mặc dù ông nói rằng căng thẳng hiện nay làm cho việc đàm phán trở lại hết sức khó khăn.

Ông là người đồng tình ủng hộ triển khai THAAD, nhưng nói rằng ông sẽ rút lại hệ thống tên lửa nếu Trung Quốc chịu hợp tác trong việc áp đặt các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên và trong trường hợp quan hệ với Bình Nhưỡng được cải thiện.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-dua-tt-han-quoc-hai-ung-vien-tiet-lo-ke-sach-voi-trieu-tien-a324042.html