Hai ứng cử viên tổng thống Iran rút lui vào phút chót

Ngày 16/6, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Iran, 2 trong số 7 ứng cử viên đã rút khỏi danh sách tranh cử.

Ứng cử viên Tổng thống Iran Mohsen Mehralizadeh phát biểu trong cuộc tranh luận trên truyền hình tại Tehran ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ứng cử viên Tổng thống Iran Mohsen Mehralizadeh phát biểu trong cuộc tranh luận trên truyền hình tại Tehran ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Iran, nghị sĩ theo đường lối cứng rắn Alireza Zakani, 55 tuổi và cựu Phó Tổng thống Mohsen Mehralizadeh, 66 tuổi, theo đường lối cải cách, đã cùng ra thông báo rút lui trong ngày 16/6.

Như vậy, hiện danh sách tranh cử tổng thống Iran còn 5 người là Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi; Thiếu tướng Mohsen Rezai - nguyên Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); ông Saeed Jalili, từng là nhà đàm phán hạt nhân của Iran; ông Abdolnasser Hemmati, cựu Thống đốc ngân hàng Trung ương Iran và nghị sĩ theo đường lối cứng rắn ông Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi. Trong số này, Bộ trưởng Tư pháp Raisi, 56 tuổi, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 18/6, với sự tham gia của hơn 59,3 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hai-ung-cu-vien-tong-thong-iran-rut-lui-vao-phut-chot-20210616201218806.htm