Hai tuyển thủ nữ Việt Nam trả lời trực tuyến độc giả Zing.vn

Lúc 14h ngày 13/12, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều có buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến cùng độc giả Zing.vn về hành trình đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Sau thành công tại SEA Games 30 với tấm huy chương vàng (HCV) cùng đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều trở về CLB nữ TP.HCM tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu quốc nội.

Hai tuyển thủ nữ sẽ dành thời gian giao lưu trực tuyến cùng độc giả Zing.vn lúc 14h ngày 13/12. Độc giả có thể gửi câu hỏi cho Huỳnh Như và Chương Thị Kiều ngay từ lúc này.

Tại SEA Games 30, Huỳnh Như cùng Chương Thị Kiều là hai cầu thủ quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Họ góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục với tấm HCV thứ 6 ở SEA Games.

Huỳnh Như là đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Thuận Thắng.

Huỳnh Như là đội trưởng tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Thuận Thắng.

Chương Thị Kiều còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ khi dính vết thương, chảy máu ở đùi nhưng vẫn cố gắng thi đấu trong trận chung kết.

Chương Thị Kiều được đánh giá là trung vệ hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Sinh năm 1995, nhưng Kiều đã kịp sưu tầm cho riêng mình nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể. Cô cùng TP.HCM vô địch quốc gia năm 2015, 2019. Cùng tuyển nữ giành HCB SEA Games 2013, HCV SEA Games 2017 và 2019 cũng như vô địch AFF Cup nữ 2019.

Chương Thị Kiều được bầu chọn là cầu thủ nữ trẻ xuất sắc năm 2012 và 2015. Năm 2016, cô được nhận giải Quả bóng bạc nữ.

Trong khi đó, Huỳnh Như là cái tên chơi năng nổ hàng đầu trên mặt trận tấn công. Suốt trận đấu, tiền đạo sinh năm 1991 di chuyển liên tục. Cô cũng là mục tiêu của những cú va chạm mạnh đến từ hàng thủ cơ bắp của tuyển nữ Thái Lan. Tới phút 110, đội trưởng tuyển Việt Nam gần như kiệt sức, phải ra nghỉ. Sau trận đấu, cô cũng không thể đi lại bình thường sau trận đấu tiêu hao toàn bộ năng lượng vốn có.

Trong sự nghiệp, Huỳnh Như giành nhiều danh hiệu cao quý. Từ 2015 tới nay, cô liên tục vào danh sách đề cử và rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2016 cô giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ. Ở cấp độ đội tuyển, cô vô địch AFF cup nữ 2019, á quân năm 2016. HCV SEA Games 2017 và 2019. Ở cấp CLB. Huỳnh như cùng đội TP.HCM vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2018, vô địch quốc gia 2015, 2016 và 2019.

Tại SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan và Indonesia. Trong trận đầu tiên của môn bóng đá nữ, hai đội kỳ phùng địch thủ đã chạm trán nhau.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có bàn dẫn trước ở cuối hiệp một do công của Dương Thị Vân. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan kịp mang về một điểm nhờ bàn thắng của Taneekarn Dangda ở phút 88.

Trong trận thứ hai, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhẹ nhàng vượt qua Indonesia 6-0. Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như và Tuyết Dung mỗi người có cú đúp để giúp tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B.

Đối thủ của chúng ta ở bán kết là chủ nhà Philippines. Dù gặp đôi chút khó khăn trong hiệp một nhưng ở 45 phút còn lại, Thái Thị Thảo và Tuyết Dung ghi bàn đưa Việt Nam vào chung kết, tái đấu Thái Lan.

Trận chung kết SEA Games 30 xứng đáng dành cho hai đội hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Sau 90 phút, nhiều cơ hội được tạo ra cho cả hai phía nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp phụ, Phạm Hải Yến phá vỡ thế bế tắc. Tỷ số 1-0 được các học trò của HLV Mai Đức Chung bảo vệ tới khi hết giờ.

Tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế số một khu vực khi giành HCV SEA Games và vô địch giải AFF Cup nữ.

Lúc 14h ngày 13/12, buổi giao lưu trả lời trực tuyến giữa Huỳnh Như, Chương Thị Kiều với độc giả Zing.vn có sự tài trợ của tập đoàn Hưng Thịnh.

Tự động cập nhật sau 30 giây

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Như có thể diễn tả lại cảm xúc sau tình huống đánh đầu cận thành đưa bóng ra ngoài ở hiệp 2 trận chung kết hay không? Nếu tuyển nữ Việt Nam thua vì pha bỏ lỡ đó, Như sẽ cảm thấy thế nào?

Huỳnh Như

Cầu thủ nào cũng muốn ghi bàn, nhất là ở trận quan trọng. Tình huống đó diễn ra rất nhanh. Mình cũng tiếc nuối nhưng phải nhanh chóng tập trung vào trận đấu. Nhưng may mắn là kết quả cuối cùng toàn đội vẫn có trận thắng.

Mình từng có một tình huống tương tự là trận bán kết Đông Nam Á ở sân Thống Nhất năm 2015 gặp Thái Lan, khung thành đã rộng mở rồi nhưng Như lại bỏ lỡ cơ hội đó. Trận đó tuyển Việt Nam đã thua ở hiệp phụ.

Mỗi tình huống đó mình thường không ngủ được vì tiếc nuối. Sau đó mình lại phải tập luyện, xem lại trận đấu với các bạn để cùng nhau rút kinh nghiệm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Lưu sư phụ hỏi:

Chúc mừng thành tích của Kiều và các đồng đội, cả nước đều ghi nhận công lao của các em. Năm nay tuyển nữ được thưởng lớn rồi, Kiều đã dự tính sẽ dùng tiền làm gì chưa?

Chương Thị Kiều

Trước hết, tôi sẽ dành một nửa tiền thưởng cho cha mẹ để có việc cần sẽ sử dụng. Phần còn lại, tôi để dành cho bản thân để lo cho chi tiêu sau này. Tôi cũng định mua thêm áo mới, giá bình dân thôi, nhưng những ngày qua do quá bận, chân đang đau nên tôi vẫn chưa thể đi mua sắm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Đặng Quang Vinh hỏi:

Nếu như có một quả penalty, thành viên nào sẽ lãnh trọng trách thực hiện Chương Thị Kiều ơi?

Chương Thị Kiều

Theo sắp xếp của bác Chung, hai thành viên sẽ đảm nhận đá penalty là Huỳnh Như và Tuyết Dung. Nhưng nếu trên sân, nếu ai tự tin cũng có thể xung phong đảm nhận vai trò này. Tôi cũng rất muốn được thực hiện thử thách này.

Bạn Cửa Sổ Lạnh hỏi:

Chào Chương Thị Kiều, cô gái tôi ấn tượng nhất trong trận chung kết. Tôi rất khâm phục đội tuyển nữ và HLV Mai Đức Chung. Tôi biết là cả đội đều gọi HLV Mai Đức Chung là “bố”. Với Kiều, kỷ niệm nào với HLV Chung là nhớ và xúc cảm nhất?

Chương Thị Kiều

Khi tôi bị chấn thương, bác Chung hỏi tôi có tiếp tục đá được không? Chân có ổn không? Khi nghe lời hỏi thăm như vậy, tôi càng có thêm động lực. Tôi cũng nhớ khoảnh khắc bác nhảy những động tác rất buồn cười trong buổi tiệc sau đêm chung kết.

Bạn Lê Ngọc hỏi:

Đâu là khoảnh khắc khiến Kiều ấn tượng mạnh trong suốt quãng thời gian thi đấu ở Philippines lần này?

Chương Thị Kiều

Khoảnh khắc tôi ấn tượng nhất là khi những người hâm mộ đến sân cổ vũ đội bóng đá nữ. Cảm giác của tôi vừa vui, lại vừa xúc động. Trước đây, các trận đấu của tuyển nữ thường có ít khán giả đến xem, nhưng đợt vừa rồi, rất đông cổ động viên có mặt trên khán đài, hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam cố lên". Có khán giả cổ vũ, chúng tôi mới có thêm động lực để thi đấu. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Chiến thắng tại SEA Games mang tới cảm xúc khác như thế nào so với chiến thắng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF), nơi Huỳnh Như là người trực tiếp ghi bàn?

Huỳnh Như

Hai chiến thắng đều có cảm xúc như nhau. Tại AFF Cup, Như vừa ghi bàn, vừa nhận thẻ vàng vì ăn mừng quá đà, sau đó bị đuổi khỏi sân và đội chỉ còn 10 người đá. Có lẽ đó là kỷ niệm hiếm có trong đời cầu thủ.

Còn tại SEA Games này, mình thật sự hạnh phúc khi tiếp tục thắng Thái Lan ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Nhưng điều đặc biệt của lần này là cả đoàn Thể thao Việt Nam đi thi đấu đều thành công. Không chỉ bóng đá nữ, mà còn bóng đá nam và toàn bộ đoàn thể thao với các môn khác. Thành tích này đã khiến niềm vui của chúng mình nhân lên rất nhiều.

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Kiểu chuyền bóng bằng chân phải nhưng lại cắt bóng, đỡ bóng và phá bóng bằng chân trái. Vậy chân nào mới là chân thuận thực sự của Kiều?

Chương Thị Kiều

Chân thuận của tôi là chân phải, nhưng khi thi đấu, tôi lại sử dụng chân trái nhiều hơn. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, có lẽ do bản năng của mình thôi. (cười). Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Tại sao Kiều không mặc thêm bó đùi để hạn chế trầy xước như các cầu thủ đội nam? Liệu đó có phải do yêu cầu của HLV Mai Đức Chung hay không?

Chương Thị Kiều

Trước trận đấu, tôi chỉ bó khoảng nửa đùi do thời gian gấp gáp. Khi đang thi đấu, do bóng chưa "chết" nên tôi cũng không thể ra ngoài để được băng bó. Nhiều người hỏi vì sao tôi không mặc quần tất để hạn chế trầy xước, nhưng tôi đang bị chấn thương đầu gối nên cũng nên hạn chế băng bó. Đây hoàn toàn không phải là yêu cầu của HLV Mai Đức Chung.

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Ở trận chung kết, Huỳnh Như đã 2 lần nằm sân vì chuột rút trong khi đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn sự thay đổi người. Thi đấu khi chấn thương có thể ảnh hưởng tới toàn đội, tại sao Như không xin ra sân sớm hơn?

Huỳnh Như

Dù bị chuột rút nhưng mình vẫn chạy được và thi đấu được tiếp nên quyết định vẫn tiếp tục. Trên sân, ngoài HLV trưởng còn nhiều HLV khác, nếu các thầy cảm thấy nên rút mình ra thì mình sẽ ra. Nhưng nếu còn chiến đấu được, mình vẫn muốn ở lại trên sân.

Trong nhiều tình huống, khi mình bị đau, trận đấu phải dừng lại, đồng đội sẽ được nghỉ ngơi một chút. Đó cũng là cơ hội để giảm nhiệt trận đấu. Nhưng không ai muốn bị chấn thương cả. Ví dụ trong trận chung kết, khi Chương Thị Kiều bị đau, vị trí của bạn ấy trên sân rất quan trọng, mọi người lo lắng lắm. Cả sân chỉ có 11 người thôi, không ai bỏ ai được.

Năm 2014, mình từng bị rách sụn chêm. Thời điểm đó mình phải nghỉ 6 tháng. Chỉ lủi thủi tập nhẹ, rất buồn và nhớ sân cỏ.

Bạn sarah trần hỏi:

Cảm ơn 2 bạn vì đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ở tuyển nữ, các bạn thân với ai nhất và sở thích của 2 bạn ngoài bóng đá là gì?

Huỳnh Như, Thị Kiều

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Trong đội, tôi thân nhất với thủ môn Kim Thanh. Sở thích của tôi là bơi lội, còn lại mình không để tâm nhiều.

Cầu thủ Huỳnh Như: Trong đội, Như chơi với tất cả mọi người. Ngoài bóng đá, Như thích ngồi nghe nhạc, mình thích rất nhiều thể loại khác nhau.

Bạn Nguyễn Vinh hỏi:

Các chị thi đấu hết mình trên sân cỏ. Vậy sau sân cỏ, các chị đã tìm được hạnh phúc chưa.

Huỳnh Như, Chương Thị Kiều

Cầu thủ Huỳnh Như: Hiện tại, Như vẫn chưa. Mình muốn tìm được nửa kia càng sớm càng tốt (cười).

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Tôi cũng chưa. Tôi không đặt mốc thời gian cụ thể cho chuyện này. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung thi đấu. Đôi khi nhìn người khác có bạn trai, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng, nhưng lúc đó tôi sẽ lại tập luyện. Cứ tập luyện là sẽ quên hết những suy nghĩ khác.

Bạn Vũ hùng hỏi:

Cảm xúc của em thế nào khi vượt qua Thái Lan?

Huỳnh Như, Chương Thị Kiều

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Tôi cảm thấy hạnh phúc và hào hứng. Thắng Thái Lan cảm giác rất khác các đội khác. Sau mỗi trận thắng Thái Lan, toàn đội như được tiếp thêm động lực.

Cầu thủ Huỳnh Như: Thắng Thái Lan là cảm giác sướng nhất. Lúc đó, mình vừa vui vừa sướng. Cảm giác này khó diễn tả bằng lời. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Trần Thiên Nam hỏi:

Dạ em chào chị Huỳnh Như và chị Chương Thị Kiều ạ . Đầu tiên chúc mừng hai chị vì chiếc HCV đoạt được ở SEA Games 30 . Em muốn hỏi hai chị rằng nếu hai chị có lời khuyên gì với các bạn nữ có đam mê bóng đá như hai chị ạ ? Em xin cám ơn 2 chị nhiều ạ

Huỳnh Như, Chương Thị Kiều

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Bạn hãy sống hết với đam mê của mình. Bản thân phải luôn khát khao, theo đuổi đam mê. Đây cũng là một nghề khá khắc nghiệt, nhưng chỉ một chút thôi.

Cầu thủ Huỳnh Như: Chơi thể thao, có đam mê thì cứ theo đuổi. Khi bước vào rồi, bạn sẽ cảm nhận được là nên tiếp tục hay dừng lại. Đã thích là nên thử.

Bạn Nguyên Khang hỏi:

Đối với các cầu thủ nam, phong độ thường sẽ xuống dốc sau khi họ bước sang tuổi 30. Vậy đối với các cầu thủ nữ, độ tuổi này là bao nhiêu?

Chương Thị Kiều

Tùy theo thể trạng từng người. Ví dụ như chị Nguyễn Thị Xuyến đã 32 tuổi vẫn chơi tốt. Có người thì khoảng 27-28 đã phải giải nghệ.

Bạn HOÀNG LINH hỏi:

Kiều nghĩ sao khi người hâm mộ gọi bạn là Quế Ngọc Hải phiên bản đội tuyển nữ Việt Nam?

Chương Thị Kiều

Tôi rất ấn tượng với lối đá của anh Hải. Hai anh em cũng có phong cách thi đấu tương tự nhau. Tôi rất muốn học hỏi từ anh nhiều hơn. Còn về biệt danh, tôi vẫn muốn được mọi người nhớ đến là Chương Thị Kiều. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn My Jun hỏi:

Dự định của Kiều và Như sau SEA Games 30 là gì?

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

Cầu thủ Chương Thị Kiều: "Dưỡng thương, hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi. Sau đó, tôi sẽ tập trung vào chuyên môn luôn. Tôi chỉ có 1 tuần về thăm nhà, trước khi trở lại tuyển".

Cầu thủ Huỳnh Như: "Hiện tại, Như sẽ về CLB để dự tiệc tri ân, còn thời gian sẽ về nhà thăm gia đình".

Bạn Toàn Toàn hỏi:

Cảm ơn em đã dành thời gian để giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Nhiều cầu thủ nam đã ra nước ngoài chơi bóng rồi, em có định đi không? Dự định sắp tới của các em là gì?

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Tôi cũng từng được mời nhưng Liên đoàn và CLB chưa có quyết định chính thức. Tôi luôn sẵn sàng ra nước ngoài chơi bóng nếu được tạo điều kiện.

Cầu thủ Huỳnh Như: Lúc trước, Như mơ ước ra nước ngoài thi đấu sẽ học hỏi được nhiều hơn. Hiện tại, Như chỉ muốn ở lại với CLB TP.HCM và cùng với CLB đạt nhiều thành tích trước khi giải nghệ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Bùi Trung Phúc hỏi:

Mẫu người yêu lý tưởng của Kiều là gì?

Chương Thị Kiều

Chỉ cần người đó biết quan tâm, có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Bạn Trần Duy Khang hỏi:

Cho hỏi 2 bạn là khi lần đầu tiên đội tuyển nữ và nam đều giành HCV SEA Games và ngồi cùng một chuyến bay về Việt Nam, cảm giác của 2 bạn như thế nào?

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Lúc đó vẫn đau nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được đi cùng đoàn. Mọi người cũng trò chuyện với nhau, tôi ngồi bị đau nên cũng không trò chuyện được nhiều.

Cầu thủ Huỳnh Như: Đây là năm mình thấy mối quan hệ giữa 2 đội nam nữ, khăng khít nhất từ trước đến giờ. 2 đội cùng đi và cùng trở về khi chiến thắng nên rất ý nghĩa. Đó là điều ít khi xảy ra. Mình có trò chuyện vài người lúc đầu, về sau mọi người mệt nên ngủ hết. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Hà Văn Vũ hỏi:

Lời đầu tiên em cám ơn các chị đã mang Vinh quang về cho Tổ Quốc. Em xin được muốn biết kỷ niệm nào ấn tượng nhất của chị Kiều từ khi chị bước vào sự nghiệp cầu thủ bóng đá? Chúc chị Kiều cùng đội tuyển sức khỏe. Cám ơn nhiều.

Chương Thị Kiều

Trước đây, tôi là thành viên đội tuyển bơi của tỉnh Kiên Giang. Sau đó, một người chị cùng quê thấy tôi có hoàn cảnh khó khăn nên rủ lên TP.HCM để tập bóng đá. Khi mới bước vào nghề, tôi cũng chưa biết đá bóng là gì. Nhưng nhờ các thầy, cô ở CLB quận 1 (TP.HCM), tôi dần cảm thấy yêu thích. Đến năm 2009, khi thấy cô Kim Chi đá ở SEA Games và cũng bị chấn thương, tôi rất nể phục và quyết tâm đây sẽ là đam mê mà mình theo đuổi . Nói về sự nghiệp bóng đá, tôi xem đây là một cái duyên, hoặc là nghề chọn mình". Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn NGUYỄN hỏi:

Chúc mừng các chị đã có 1 kỳ SEA Games tuyệt vời khi bảo vệ thành công tấm HCV. Sau mỗi giải đấu, các chị được nghỉ ngơi bao lâu và khi quay lại tập luyện, các chị mỗi ngày tập bao tiếng ạ?

Huỳnh Như, Thị Kiều

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Nếu thi đấu giải ngắn, tôi được nghỉ tầm 1-2 tuần, nghỉ xong sẽ về CLB sẽ tập 2 tiếng mỗi buổi và 2 buổi mỗi ngày. Tôi được nghỉ cả ngày chủ nhật. Đôi khi tôi cảm thấy hơi quá sức nếu thi đấu dày đặc nhưng tôi vẫn có thể cân bằng tốt mọi thứ.

Cầu thủ Huỳnh Như: Tùy theo giải đấu, nếu sau đó không có giải nào tiếp thì sẽ được nghỉ nhiều. Lần này, sau SEA Games, đội sẽ tham gia Olympic nên toàn đội chỉ được nghỉ khoảng 10 ngày.

Thông thường, ở CLB mình cũng tập 2 tiếng mỗi buổi. Khi mình tập luyện, HLV luôn có tính toán sức khỏe cho cầu thủ nên mình luôn thấy hợp lý. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Nguyễn Minh Hải hỏi:

Chào Huỳnh Như và Chương Thị Kiều. Xin chúc mừng 2 bạn cũng toàn đội đã giành thêm 1 tấm HCV cho bóng đá nước nhà. Trong trận chung kết, khi bước vào hiệp phụ thì tâm lý của toàn đội lúc đó như thế nào? Và HLV có chuẩn bị cho toàn đội phương án đá penalty không?. Và 2 bạn đặt mục tiêu gì cho mùa giải mới ở CLB và đội tuyển quốc gia. Xin cảm ơn

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Lúc bước vào hiệp phụ, cả đội không bị tâm lý. Chị Như động viên cả đội rằng phải quyết tâm phải ghi bàn. HLV Mai Đức Chung đã nói cả đội phải cố gắng giải quyết trong 120 phút.

Cầu thủ Huỳnh Như: Khi bước vào hiệp phụ, cả đội khá mệt và đã bị chuột rút. HLV cũng rất lo lắng. Còn 30 phút nữa, cả đội đã động viên nhau phải cố hết sức để dành chiến thắng. Trước trận đấu, HLV đã cho tập đá phạt để chuẩn bị cho trận chung kết.

Bạn Lạc Lê Tuấn Anh hỏi:

Cảm xúc của 2 bạn và toàn đội thế nào sau khi giúp bóng đá nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 6? Và với bản thân 2 bạn đây là Huy chương vàng thứ mấy?

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

Cầu thủ Chương Thị Kiều: Đây là tấm HCV thứ 2 của Tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đồng đội dành được HCV.

Cầu thủ Huỳnh Như: Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của Như. Đây là điều hạnh phúc nhất của tất cả cầu thủ, xứng đáng với công sức bỏ ra trong cả một năm. Mình đã gọi cho mẹ đầu tiên sau khi nhận được HCV. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Lê Ngọc hỏi:

Như bắt đầu đeo băng đội trưởng từ khi nào? Đội trưởng của một đội bóng đá nữ có khác gì với đội bóng nam? Tại sao Như được bầu làm đội trưởng? Có phải vì Như mạnh mẽ hay cá tính nhất đội không?

Huỳnh Như

Cảm ơn câu trả lời của bạn. Như bắt đầu đeo bằng đội trưởng từ năm 2018. Nam với nữ cũng như nhau thôi, đều phải làm những trách nhiệm như truyền lời của HLV tới các bạn, thúc đẩy tinh thần mọi người, chia sẻ tâm tư từ các bạn đến thầy.

Mình được chọn làm đội trưởng có lẽ vì mình khá mạnh mẽ, hòa đồng với mọi người. Mỗi khi có vấn đề gì, mình thường xuyên lắng nghe và hỏi ý kiến đồng đội để cùng nói chuyện với HLV trưởng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Trương Thị Sang hỏi:

Mục tiêu trong tương lai của Huỳnh Như là gì, khi Như gần như đã có mọi danh hiệu mà một nữ cầu thủ Đông Nam Á đều mơ ước?

Huỳnh Như

Hiện tại Như chỉ có một mong muốn là được tham dự một kỳ World Cup. Năm 2014 mình đã vuột mất cơ hội đó. Năm 2019 cũng vậy. Năm 2023 sẽ diễn ra kỳ World Cup tiếp theo, mình mong đội sẽ được tham dự lần này. Mỗi năm trôi qua Như đều có một mong muốn và mục đích để thực hiện. Mình nghĩ rằng những thứ mình có chưa phải tất cả, mà sẽ cố gắng để chinh phục nhiều hơn nữa.

Bạn Trần Trung Tín hỏi:

Xin chúc mừng thành tích vô địch SEA Games của toàn đội. Chương Thị Kiều có thể thông tin thêm về tình trạng chấn thương hiện tại của bạn được không?

Chương Thị Kiều

Xin chào độc giả Zing.vn. Tôi cám ơn lời chúc mừng của anh Trung Tín. Hiện tại chấn thương của tôi vẫn chưa bình phục, vết thương vẫn chưa khô, nếu vận động mạnh sẽ rỉ máu. Mỗi khi di chuyển, tôi đều cảm giác đau nhiều, tối đến khi trời trở lạnh sẽ nhức khiến tôi khó ngủ. Ngày đầu tiên sau chấn thương, tôi không ngủ được cả đêm. Lúc đó, tôi vừa lo vừa cảm thấy mệt. Những lúc như vậy, tôi chỉ chịu đựng. Khi cơn đau giảm, tôi có thể chợp mắt được một chút. Điều này khiến mọi sinh hoạt cá nhân khó khăn hơn.

Bạn Bùi Nguyễn Quế Trân hỏi:

Thường phái nữ chọn môn bóng đá sẽ ít được gia đình ủng hộ. Không biết hai chị đã thuyết phục gia đình bằng cách nào ạ?

Chương Thị Kiều, Huỳnh Như

"Ban đầu chỉ có mẹ đồng ý còn cha thì không, gia đình rất lo vì lên TP.HCM xa nhà. Các bác cũng khuyên cho Kiều đi học bóng đá để có cơ hội giúp đỡ gia đình. Kiều cũng đã nói với bố rằng cho mình đi thử. Nếu không được, tôi sẽ trở về", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Khác với Chương Thị Kiều, Huỳnh Như may mắn được gia đình ủng hộ theo học bóng đá từ bé. "Cả nhà mình đều thích xem bóng đá. Khi có trận đấu hay, bố mẹ thường gọi mình cùng xem. Khi mình muốn chơi bóng, cả nhà đã ngay lập tức ủng hộ".

Bạn Hà Thanh hỏi:

Được biết Huỳnh Như đang học tại ĐH Sư Phạm TP.HCM, bạn thấy học đại học với các bạn sinh viên nhỏ hơn mình như thế nào? VĐV đi học có khác so với sinh viên bình thường không ạ?

Huỳnh Như

Như hiện học đang theo học Ngành giáo dục thể chất tại ĐH Sư Phạm TP.HCM. Các bạn cùng lớp chủ yếu sinh năm 1997. Mình gần như lớn nhất lớp, hơn các bạn vài tuổi liền. Nhưng mình không muốn tỏ ra khác biệt với mọi người, bởi sự thật là ra khỏi sân cỏ, mình chỉ là một sinh viên bình thường. Mình đi học, chơi, trò chuyện với các bạn hòa động thôi. VĐV đi học sẽ có chút khó khăn vì thời gian tập luyện và di chuyển nhiều, việc thi và lên lớp sẽ bị ảnh hưởng. Như cố gắng không để bị ảnh hưởng.

Bạn Ngũ Sắc hỏi:

Huỳnh Như có thể chia sẻ về chuyện tình cảm, về bạn trai hoặc dự tính tương lai cho các CĐV được biết được không ạ?

Huỳnh Như

Như chưa có bạn trai đâu. Ngày xưa mình với một người từng thích nhau. Ngày đó chưa có điện thoại, chỉ viết thư qua lại thôi. Cứ như vậy 4 năm liền. Nhưng sau đó mình đi luyện tập, đá bóng nhiều, không còn thời gian cho chuyện riêng tư nữa. Người đó giờ cũng có vợ con rồi. Còn hiện tại vẫn chưa có gì, chỉ có yêu bóng đá và đồng đội thôi.

Trong tương lai, nếu không đá bóng nữa, các thầy cũng tạo điều kiện để Như ở lại Trung tâm TDTT ở quận 1 để làm việc. Còn nếu không, Như sẽ mở một cửa hàng kinh doanh thời trang.

Bạn Trần Trung Tín hỏi:

Với việc đã đạt được nhiều thành tích trong khu vực và việc FIFA tăng số đội tham gia World Cup 2023 lên thành 32 đội. Huỳnh Như có thể chia sẽ về khả năng tham gia 1 kỳ World Cup đầu tiên của bóng đá nữ?

Huỳnh Như

Lúc FIFA công bố tăng số đội lên 32 đội, cả đội rất hứng khởi và có hy vọng về cơ hội được tham gia World Cup. Về năng lực, thật sự đối với các đội hạt giống, khoảng cách giữa mình và họ quá xa.

Ví dụ tại châu Á sẽ có Nhật, Hàn, Trung Quốc, Triều Tiên, Australia, so với họ, cả Việt Nam lẫn Thái Lan còn kém nhiều. Như Thái Lan khi gặp Mỹ, họ thua tới 13 trái. Tuy nhiên, vị trí của mình trên BXH của FIFA đang là 34, có thể cạnh tranh được với các đội top dưới, ví dụ Jordan, Myanmar, Ấn Độ. Mình sẽ cố gắng vượt qua họ.

Hạn chế của mình là thể hình, cái này nằm ở vấn đề ăn uống. Tại các nước khác, họ có sự đầu tư từ bé về dinh dưỡng để phát triển cho VĐV từ sớm.

Thứ hai là đầu tư trẻ, mình chỉ có 6 CLB, quá ít và cũng ít sự lựa chọn nữa.

Tuy vậy, cả đội rất hy vọng và sẽ cố gắng thật nhiều để có thể có cơ hội đi World Cup, bởi đó là mơ ước và kỳ vọng của nhiều thế hệ cầu thủ rồi.

Bạn Ngọc Bích hỏi:

Em chào chị Như ạ. Em muốn hỏi ở đội tuyển, ai là cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất về chuyên môn?

Huỳnh Như

Mình tự tin là mình khá có ảnh hưởng về chuyên môn ở đội. Cả đội có một nhóm chat để trò chuyện và thông báo, nhưng đa phần là Như nói. Có những chuyện mình hỏi ý kiến mọi người, có những chuyện mình chỉ thông báo thôi. Đôi khi mình cũng căng thẳng để cả đội hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng chủ yếu sẽ cố gắng chia sẻ, lắng nghe, trò chuyện với các bạn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bạn Nguyễn Phúc Khải hỏi:

Xin hỏi đội trưởng Huỳnh Như, động lực nào mà các bạn lại chạy không biết mệt mỏi trong trận đấu với Thái Lan ? Có phải do hôm đó có nhiều CĐV đến sân không ?

Huỳnh Như

Đúng vậy. Toàn đội chơi nỗ lực phần lớn là do sự khích lệ của CĐV. Ngày hôm đó có rất nhiều người tới xem cả đội đá. Quá trời cờ đỏ sao vàng, băng rôn, cờ trống tới sân. Cả đội vừa cảm động, vừa thấy có thêm năng lượng để thi đấu. Ngoài ra còn là sự cổ vũ từ Việt Nam, gia đình, bạn bè, người thân.

Khi đã được nhiều người yêu quý như vậy, mình không thể nào thi đấu kém được. Mình nhớ khi chạy trên sân, cứ mỗi lần có bóng, trên khán đài mọi người lại ồ lên khích lệ.

Từ trận bán kết, khi thắng chủ nhà Philippines, cả đội đã được ra chào, vỗ tay với khán giả. Đến chung kết cũng vậy. Toàn đội hạnh phúc lắm.

Mình mong từ giờ trở đi sẽ có thêm nhiều người hâm mộ tới sân nữa. Và để được như vậy, Như cũng phải cố gắng nhiều hơn.

Một lý do nữa, đối thủ của mình trong trận chung kết là Thái Lan. Đó là đối thủ ngang tầm với mình ở khu vực, cả hai đội đã có nhiều lần đối đầu căng thẳng. Càng như vậy mình càng phải cố gắng thắng họ.

Bạn My Jun hỏi:

Tại sân bay ở Philippines, Tiến Linh và Kiều có nói chuyện. Vậy hai bạn đã nói những gì ?

Chương Thị Kiều

Tiến Linh hỏi thăm tôi về chấn thương và khen "Chị đá tốt", "Các chị đá hay quá". Tôi cũng nhắn nhủ lại Tiến Linh là "Em đá rất xuất sắc". Tôi cũng trêu Linh chỉ cho mình cách đánh đầu.

Bạn Lê Ngọc hỏi:

Bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm và ưu ái nhiều hơn, Kiều có tin rằng sau SEA Games, người hâm mộ Việt Nam sẽ thường xuyên đến sân theo dõi bóng đá nữ hơn không?

Chương Thị Kiều

Tôi mong muốn khán giả sẽ quan tâm bóng đá nữ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng sau SEA Games, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây, giải vô địch quốc gia sẽ không có nhiều cổ động viên đến xem.

Bạn Vũ phương bảo trâm hỏi:

Em có câu hỏi muốn dành cho hai chị là nếu sau này giải nghệ, các chị sẽ làm gì?

Chương Thị Kiều

Tôi thích kinh doanh, buôn bán.

Bạn Hà Thọ Hoàn hỏi:

Anh đã xem các trận đấu bóng đá nữ ở SEA Games đặc biệt là trận chung kết. Anh rất ấn tượng với em một cô gái nhỏ bé nhưng đã chiến đấu hết mình đến tận phút cuối cùng. Anh xin hỏi em là một người trẻ như vậy, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu thì những lúc rãnh rỗi thì sở thích của em là gì và ước mơ trong tương lai của em là gì?

Chương Thị Kiều

Sở thích của tôi là bơi lội. Trong khu tập luyện cùng đội có hồ bơi nên nếu có thời gian, tôi bơi khoảng 2 lần mỗi tuần. Tôi cũng thích nghe nhạc, đặc biệt là các ca khúc của anh Sơn Tùng M-TP, chị Mỹ Tâm...

Ước mơ trong tương lai của tôi cũng như cả đội là được dự World Cup.

Bạn Nguyễn văn bình hỏi:

Chào 2 em. Rất vui khi chúng ta có cả đôi huy chương vàng nam nữ. Nhưng khác với nam, bóng đá nữ dừng như không mấy ai để ý tới, là một người hâm mộ nhưng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Vậy theo hai em, hai em mong muốn người hâm mộ phải làm thế nào để bóng đá nữ chúng ta được nhiều người quan tâm hơn?

Chương Thị Kiều

Tôi luôn muốn khán giả theo dõi chúng tôi nhiều hơn. Mong mọi người quan tâm đến nền tảng bóng đá nữ, trước hết là theo dõi các trận đấu trong nước rồi sau đó mới tới nước ngoài.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-tuyen-thu-nu-viet-nam-tra-loi-truc-tuyen-doc-gia-zingvn-post1019821.html