Hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bị đề nghị truy tố thêm tội danh

Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội vừa có kết luận điều tra đồng thời đề nghị truy tố 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ (tức Thọ 'sứt', SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội 'Trốn khỏi nơi giam giữ'. Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố tội 'Che giấu tội phạm' đối với 4 bị can.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ - 2 tử tù trong vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” và được giam giữ cùng nhau tại buồng 3, khu D, Trại tạm giam T16 Bộ Công an để chờ thi hành án. Tại đây Thọ đã bàn với Tình kế hoạch trốn trại. Khoảng 4 giờ ngày 11/9/2017, Thọ và Tình trốn khỏi trại Tạm giam T16 vào ngày 13/9 và 15/9. Quá trình điều tra vụ án đã xác định Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh có hành vi che giấu tội phạm. Từ ngày 31/12/2017 đến ngày 2/1/2018, Hạnh, Việt và Ba ra đầu thú.

Đức Sơn

Nguồn Znews: http://daidoanket.vn/vu-an/hai-tu-tu-le-van-tho-va-nguyen-van-tinh-bi-de-nghi-truy-to-them-toi-danh-tintuc399020