Hai trường hợp nghi COVID-19 ở Sóc Trăng đều có kết quả âm tính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sóc Trăng cho biết, theo các kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hai trường hợp nghi lây nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch tại Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch tại Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 1/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo các kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hai trường hợp nghi lây nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; người dân Sóc Trăng đã có thể tạm thời yên tâm.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng cho biết, chiều 28/2, ông S.S.N (53 tuổi, trú tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) đi trên xe khách từ Bình Dương về Sóc Trăng và đã tử vong trên xe khi về gần đến nhà.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông N âm tính với SARS-CoV-2.

Theo cơ quan chức năng, ông N có tiền sử hen phế quản. Do đó có thể ông bị hen phế quản suy kiệt dẫn đến tử vong trên xe khách. Khi phát hiện sự việc, tài xế xe khách đã chở thi thể ông N đến Trạm Y tế thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú) rồi quay về Bình Dương.

Nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm COVID-19, đồng thời truy tìm những người đi cùng xe với ông N. Trung tâm Y tế huyện Long Phú cũng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng trạm Y tế thị trấn Đại Ngãi và khu vực nhà riêng của ông N.

Trước đó, tối 28/2 thông tin từ Bộ Y tế cho biết, mẫu bệnh phẩm của ông T., trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Bạc Liêu (là người từ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng qua xin việc ở Bạc Liêu), đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Xuất hiện hai trường hợp nghi liên quan đến COVID-19 nói trên, hệ thống phòng, chống dịch của hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu đã được kích hoạt ở chế độ cao nhất. Hai địa phương đều khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ông T và ông N.

Đã có hơn 40 người tiếp xúc gần (F1) với ông N và ông T ở Sóc Trăng và Bạc Liêu buộc phải đưa vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp.

Kết quả, 31 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ông T ở Bạc Liêu và Sóc Trăng được xét nghiệm khẳng định đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Theo Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, tất cả các trường hợp trên sẽ được theo dõi thêm và khi có kết quả xét nghiệm an toàn, sẽ được về nhà.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm khuyến cáo người dân không được lơ là, chủ quan trong khâu ngăn ngừa, phòng, chống dịch và phải tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Điện Biên: Một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Chiều 1/3, tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ), Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho một bệnh nhân trong tổng số 3 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại tỉnh. Bệnh nhân sau thời gian điều trị đã có kết quả xét nghiệm 8 lần đều âm tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Mạnh trao Giấy ra viện cho bệnh nhân 1972. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cụ thể, bệnh nhân số 1972 là L.V.M (nam, sinh năm 2005), hộ khẩu thường trú tại bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4/2, vào bệnh viện lúc 21 giờ cùng ngày.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 8 lần, đều cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số 1972 bình thường, tâm lý thoải mái, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng tốt, không sốt, không ho, không khó thở...

Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ bố trí, hỗ trợ phương tiện đưa bệnh nhân về nơi cư trú; bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày ra viện, theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Điện Biên đang điều trị cho 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân số 1970 và 1971 đều là nữ, cùng liên quan đến ổ dịch Cẩm Giàng, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-truong-hop-nghi-covid19-o-soc-trang-deu-co-ket-qua-am-tinh/697344.vnp