Hai trực thăng Mỹ bị bắn hạ tại Syria

Theo Southfront, ngày 7/10, hai chiếc trực thăng quân sự của Mỹ đã bị bắn hạ tại phía Tây al-Hasakah khiến ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng.

Thông tin này được Southfront dẫn lại nguồn tin từ đài phát thanh Sham FM của chính phủ Syria cho biết, hai chiếc máy bay trực thăng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã rời khỏi căn cứ quân sự của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn ở làng Tell Beydar thuộc vùng nông thôn al-Hasakah.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin được đăng tải, phát ngôn viên của quân đội Mỹ, Ryan Dillon đã phủ nhận toàn bộ thông tin và khẳng định không có bất cứ chiếc trực thăng nào của Mỹ bị nạn trong khoảng thời gian nêu trên.

Trực thăng Mỹ gặp nạn.

Đại Tá Dillion khẳng định rằng tất cả các trực thăng của liên minh do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động bình thường. Hơn nữa, các nguồn tin địa phương cũng khẳng định rằng, họ không nhìn thấy bất cứ chiếc trực thăng nào của Mỹ bị rơi vào khoảng thời gian nói trên.

Mặc dù thông tin về vụ việc chưa thực sự rõ ràng nhưng hàng loạt phương tiện truyền thông của chính phủ Syria cũng như một số cơ quan truyền thông lớn của Nga ( ren.tv và news.rambler.ru ) đã tái xuất bản tuyên bố của Sham FM.

Và nếu thông tin được xác thực thì đây là lần thứ 2 kể từ tháng 4/2017, máy bay Mỹ đã bị bắn hạ trên bầu trời Syria. Hồi đầu tháng 4, tờ Russia insider cho biết, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một chiếc UAV hạng nặng của Mỹ khi đang âm thầm bay trên bầu trời Đông Bắc Syria.

Chiếc UAV của Mỹ bị bắn hạ khi nó đang thực hiện trinh sát trên bầu trời Đông Bắc Syria. Trước đó, hôm 8/4, trang Al-Masdar ở Trung Đông đã đăng tải một báo cáo nói rằng Syria đã tấn công một máy bay do thám của quân đội Mỹ ở vùng nông thôn Al-Qamishli của Syria.

Dù cả nguồn tin Syria và Nga không cho biết chiếc UAV bị bắn hạ thuộc loại nào tuy nhiên theo những thông tin Mỹ thông báo trước đó khi triển khai tại khu vực này cho thấy, chiếc máy bay bị bắn hạ chính là chiếc UAV hạng nặng MQ-9 Reaper.

Khi trả lời câu hỏi của truyền thông rằng Mỹ có thông báo cho phía Syria về kế hoạch do thám hay không, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ Washington không hề có ý định thông báo cho chính quyền Syria về các chuyến bay do thám.

Ngay sau tuyên bố của người đứng đầu Nhà trắng, đại diện cấp cao của quân đội chính phủ Syria khẳng định, lực lượng phòng không nước này sẽ bắn hạ bất kỳ chiếc UAV nào tiến vào không phận nước này mà chưa nhận được sự đồng ý từ Damascus.

Theo thông tin được Mỹ công bố ngoài khả năng do thám, chiếc MQ-9 Reaper có thể được trang bị nhiều loại tên lửa khác nhau để tấn công các mục tiêu mặt đất và không chiến với vũ khí mang theo gồm 2 tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire (tầm bắn 8 km), hay 4 tên lửa đối không AIM-92 Stinger (tầm bắn 4,5 km), hoặc 6 tên lửa đối đất AGM-175 Griffin dẫn đường bằng laser hoặc vệ tinh (tầm bắn 20 km).

Với đặc tính kỹ thuật của mình, UAV này sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với những mục tiêu nó hướng đến. Tuy nhiên chỉ với trần bay 7,6 km và tốc độ 217 km/h, vì vậy không quá khó hiểu vì sao Syria đã thực hiện vụ bắn hạ này ngay cả khi Mỹ không hề thông báo về những chuyến bay do thám trên bầu trời Syria.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hai-truc-thang-my-bi-ban-ha-tai-syria-3344717/