Hai trọng tài V.League đối mặt với án phạt nặng

Sau trọng tài Nguyễn Văn Kiên không được mời làm nhiệm vụ tới hết mùa giải 2018, có tới 2 trọng tài nữa tại V.League đang đối mặt với án phạt nặng.

Chiều ngày 5/6, Ban điều hành VPF chiều qua (5/6) với Ban kỷ luật và Ban trọng tài đã xem xét lại các vấn đề chuyên môn ở vòng 11. Trong cuộc họp này Ban điều hành VPF cho rằng trọng tài Hiền Triết và Phương Nam đều đã mắc những sai lầm lớn về chuyên môn ở những trận đấu mình tham gia điều khiển.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết đối mặt án phạt từ ban trọng tài

Với những sai sót được Ban điều hành VPF chỉ ra, trọng tài Hiền Triết và Phương Nam có thể đối mặt với án phạt nặng từ ban trọng tài. Trước đó, Ban tổ chức V.League cũng đã đưa ra quyết định không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên làm nhiệm vụ tới hết mùa giải 2018 sau sai lầm khi cầm còi trận đấu giữa S.Khánh Hòa và HAGL tại vòng 7 V.League.

Trong ngày 6/6, Ban kỷ luật VFF cũng đã đưa ra án phạt nặng với đội trưởng Omar của Thanh Hóa. Theo đó, đội trưởng Omar của Thanh Hóa đã bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt số tiền 15 triệu đồng do có hành vi xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Nguyễn Hạ Long của Nam Định ở lượt trận cuối tuần vừa qua.

Đây là một tổn thất rất lớn về lực lượng với CLB Thanh Hóa bởi Omar đang có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh. Việc đội trưởng Omar bị cấm thi đấu 3 trận khiến HLV Nguyễn Đức Thắng thêm đau đầu về lực lượng trong việc giải bài toán dứt điểm cho đội bóng xứ Thanh. Trong trận hòa 1-1 trước Nam Định trên sân Thiên Trường, chính Omar là người đã ghi bàn cho Thanh Hóa.

Cùng với án phạt dành cho tiền đạo Omar của Thanh Hóa, ban kỷ luật VFF cũng đã quyết định phạt BTC trận đấu của Nam Định số tiền 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả có lời lẽ thiếu văn hóa đối với trọng tài, chạy vào sân trong trận đấu giữa Nam Định gặp Thanh Hóa chiều ngày 3/6 vừa qua.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hai-trong-tai-vleague-doi-mat-voi-an-phat-nang-291-290859.html