Hai trẻ bị nhầm cách đây 6 năm đã được về với gia đình

Sáng nay 19/7, hai gia đình bị trao nhầm con cách đây 6 năm đã có mặt tại BVĐK huyện Ba Vì để đón nhận con của mình.

Sáng ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã tổ chức buổi giao nhận con chính thức với sự tham gia của hai gia đình, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và cơ quan chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã tổ chức buổi giao nhận con chính thức với sự tham gia của hai gia đình, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và cơ quan chức năng. Ảnh cắt từ clip.

Sáng sớm, gia đình anh Phùng Giang Sơn - chị Phùng Thị Thu Hiền (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) cũng đã có mặt ở BVĐK huyện Ba Vì, Hà Nội, để đón nhận con của mình bị trao nhầm cách đây 6 năm của mình.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK Ba Vì cho biết, Bệnh viện và gia đình đã cố gắng giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt. Bệnh viện mặc dù rất khó khăn nhưng đã cố gắng để cân bằng các khoản, giải quyết dứt điểm theo sự chỉ đạo của cấp trên nhằm ổn định cuộc sống, 2 bé sớm hòa nhập với gia đình.

Về mức bồi thường bệnh viện không ép buộc 2 nữ hộ sinh trả số tiền bao nhiêu mà sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận với nhau. BVĐK huyện Ba Vì sẽ cố gắng để mọi việc dứt điểm trước thời điểm Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu trước ngày 20/7.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ hỗ trợ hết khả năng để các cháu được vui chơi, học tập bình thường. Nếu các cháu có biểu hiện bất thường về sức khỏe cũng như tâm lý, bệnh viện sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

2 gia đình cùng bệnh viện làm các thủ tục để nhận lại con.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi phía bệnh viện sẽ tổ chức buổi giao nhận con chính thức với sự tham gia của 2 gia đình, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và cơ quan chức năng, 2 bé sẽ được làm lại giấy chứng sinh. Khi có giấy chứng sinh sẽ làm lại giấy khai sinh và thủ tục đổi họ, tên cho 2 bé.

Theo nguồn tin riêng của PV đến lúc này 2 gia đình anh Sơn và chị Hương đã thống nhất với BVĐK huyện Ba Vì, Hà Nội về mức thỏa thuận đền bù là 150 triệu đồng/gia đình.

Sau khi nhận lại con và mức đền bù từ phía bệnh viện, cả 2 gia đình cam kết sẽ không kiện tụng, khiếu nại gì.

Buổi trao nhận giữa các bên kết thúc tốt đẹp, vui vẻ.

Trước đó ngày 18/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện đa khoa Ba Vì, Hà Nội cho biết, về phía bệnh viện rất mong muốn thống nhất với 2 gia đình để giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, 2 gia đình thường xuyên thay đổi ý kiến, lúc hẹn gặp bệnh viện để giải quyết vụ việc, lúc lại không và liên tục thay đổi. Lúc đồng ý về mức thỏa thuận đề bù, lúc lại không nên gây lên khó khăn cho việc giao nhận 2 cháu về với gia đình.

Sáng nay 19/7, buổi trao nhận 2 bé của 2 gia đình và BVĐK huyện Ba Vì kết thúc tốt đẹp, các bên đều vui vẻ đón nhận các cháu về với gia đình mình.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-tre-bi-nham-cach-day-6-nam-da-duoc-ve-voi-gia-dinh-d73584.html