Hai trận đấu bóng đá hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Ngày 23 và 25/12 tới đây, Đội tuyển Bóng đá Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu trong khuôn khổ đợt tập huấn cuối năm. Toàn bộ số tiền bán vé từ 2 trận đấu này sẽ được chuyển tới giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Lễ công bố nhà tài trợ trận đấu và thông tin thi đấu giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Lễ công bố nhà tài trợ trận đấu và thông tin thi đấu giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố nhà tài trợ và thông tin về 2 trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết năm 2020 là năm bóng đá trong nước nói riêng và toàn thế giới gặp phải khó khăn do dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Vì thế nhiều giải đấu bị hủy bỏ hoặc phải dời sang năm 2021. Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho các giải đấu năm 2021, VFF đã tạo điều kiện cho các đội tuyển tập luyện, rà soát, xây dựng lực lượng.

Hai trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển quốc gia cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Suzuki Cup 2020, vòng loại U23 châu Á 2022, SEA Games 31…

Từ đề nghị của Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tổ chức 2 trận giao hữu giữa hai đội. Hai trận đấu này đều được bán vé vào sân cho người hâm mộ.

Toàn bộ số tiền bán vé thu được sẽ dành ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt thời gian qua.

Trận đấu đầu tiên diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vào 18h ngày 23/12; thời gian bán vé từ ngày 21/12. Trận giao hữu thứ 2 diễn ra trên SVĐ Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào 17h ngày 27/12; thời gian bán vé từ ngày 25/12.

Giá vé của cả 2 trận đấu có 3 loại: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng/vé.

Hiện tại, Đội tuyển Bóng đá Việt Nam với 36 cầu thủ đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Còn Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 18/12.

Ban Tổ chức cho biết sẽ thực hiện công khai, minh bạch việc bán vé để cộng đồng ủng hộ nhân dân miền Trung bằng cách mua vé đến xem trực tiếp hoặc ủng hộ qua theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình.

Cũng liên quan tới 2 trận giao hữu, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đây còn là dịp để HLV Park Hang-seo kiểm tra phong độ, năng lực các cầu thủ của 2 đội tuyển quốc gia hướng tới các mục tiêu trong năm 2021.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không trực tiếp chỉ đạo riêng đội nào mà sẽ bao quát toàn bộ tình hình chuyên môn. VFF cũng sẽ thống nhất với Ban huấn luyện về số lần thay người nhằm bảo đảm yêu cầu kiểm tra, đánh giá cũng như chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/hai-tran-dau-bong-da-huong-ve-dong-bao-mien-trung-tay-nguyen/417051.vgp