Hai tổ bay Việt Nam âm tính với nCoV

Chiều 9-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP HCM.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Sau đó, đoàn Bộ Y tế cũng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, qua bộ đàm, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nói chuyện thăm hỏi sức khỏe ông T.H.K (Việt kiều Mỹ) bị nhiễm nCoV đang điều trị tại đây. TS-BS Nguyễn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cho biết sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên sau 16 ngày, kết quả xét nghiệm vẫn dương tính nên bệnh nhân chưa được xuất viện.

Phi công đeo khẩu trang trong buồng lái phòng ngừa virus corona - Ảnh: Đoàn bay 919

Phi công đeo khẩu trang trong buồng lái phòng ngừa virus corona - Ảnh: Đoàn bay 919

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại tỉnh Hà Giang - tỉnh có biên giới giáp với Trung Quốc. Tại cửa khẩu, toàn bộ hành khách trước khi nhập cảnh đều được hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch cồn sát khuẩn. Mọi hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu đến từ Trung Quốc đều phải khai báo y tế.

Ngày 9-2, thông tin cho biết 2 phi công thực hiện chuyến bay Nha Trang (Việt Nam) - Trịnh Châu (Trung Quốc) ngày 28-1 và 12 tiếp viên thực hiện chuyến bay Trịnh Châu - Nha Trang ngày 23-1 và Nha Trang - Trịnh Châu ngày 28-1 đang cách ly theo quy trình 14 ngày để theo dõi, có xét nghiệm âm tính với nCoV. Trước đó, 2 phi công thực hiện chuyến bay Trịnh Châu - Nha Trang ngày 23-1 là phi công M.J.C.G và N.Đ.A đã được đưa ra khỏi danh sách theo dõi khả năng nhiễm bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết người thứ 14 ở Việt Nam nhiễm nCoV là bà N.T.Y, lao động tự do, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân Y. là hàng xóm của ca bệnh N.T.D là ca bệnh đã được xác định dương tính với nCoV (hôm 30-1). Theo Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 người bị nhiễm nCoV, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 9 trường hợp.

Ng.Thạnh - Ng.Dung - D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hai-to-bay-viet-nam-am-tinh-voi-ncov-20200209230156951.htm