Hai thủ môn của ông Park có phong độ trái ngược ở Cúp quốc gia

Thủ môn Tuấn Mạnh mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của Khánh Hòa. Còn bên kia chiến tuyến, Ngọc Tuấn giúp An Giang bảo toàn chiến thắng 2-0 ở Cúp quốc gia 2019.

Chiều ngày 29/3 trên sân 19 tháng 8 của CLB Khánh Hòa BVN, lượt trận vòng loại Cúp quốc gia 2019 diễn ra giữa chủ nhà với đội khách An Giang. Trận đấu nhận được ít sự quan tâm của khán giả khi chỉ hơn 500 người đến sân.

Đáng chú ý trong khung thành của cả hai đội là 2 thủ môn từng được HLV Park Hang-seo triệu tập. Nguyễn Tuấn Mạnh là người dự bị cho Đặng Văn Lâm ở ĐTQG, còn Đặng Ngọc Tuấn là thủ môn số 2 sau Bùi Tiến Dũng ở VCK U23 châu Á.

Không riêng gì thủ môn Tuấn Mạnh, CLB Khánh Hòa BVN đang rớt phong độ thảm hại. Ảnh: Quang Thịnh.

Không riêng gì thủ môn Tuấn Mạnh, CLB Khánh Hòa BVN đang rớt phong độ thảm hại. Ảnh: Quang Thịnh.

Bất ngờ lớn khi thủ môn Tuấn Mạnh liên tục bị thủng lưới 2 bàn. Đầu tiên là cú sút của số 27 Phạm Văn Lộc ở hiệp 1. Bàn thua thứ 2 đến từ lỗi bắt bóng của thủ môn của Khánh Hòa BVN sau cú đánh đầu của Nguyễn Trung Đại Dương. Bóng bật tay Tuấn Mạnh xoáy ngược vào lưới.

Ở bên kia, thủ môn Ngọc Tuấn có nhiều pha ra vào hợp lý làm nản lòng cầu thủ của chủ nhà. Cựu thủ môn U23 Việt Nam xuất sắc có 2 pha bóng cứu thua trước vạch vôi. Bên cạnh đó cũng phải nói thêm các chân sút của Khánh Hòa có phong độ kém.

Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân không dự họp báo mà cử trợ lý Nguyễn Văn Đồng trả lời. Ông Đồng cho biết: “CLB có nhiều cầu thủ chấn thương đang trong quá trình bình phục. Mục tiêu của đội cũng là mặt trận V.League, Cúp quốc gia chỉ là bước đệm để trở lại sau 3 trận toàn thua".

Về thủ môn Tuấn Mạnh, trợ lý của Khánh Hòa nói: “CLB cũng chưa hiểu vì sao Tuấn Mạnh có phong độ kém trong thời gian gần đây. Chúng tôi cũng không quản lý cuộc sống riêng của cầu thủ và đang tìm giải pháp để giúp cậu ấy lấy lại phong độ. CLB cũng có thể tạo cơ hội cho các thủ môn khác”.

Đặng Ngọc Tuấn góp phần giúp An Giang giành chiến thắng 2-0 ở cúp quốc gia 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Sai sót trong trận thua 0-2 trước An Giang không phải là lần đầu mà Tuấn Mạnh mắc lỗi kể từ đầu mùa. Lý giải một phần cho chuyện này, theo trợ lý của ông Võ Đình Tân, một phần là do Tuấn Mạnh lên tuyển nhưng cũng không được ra sân nên sau AFF 2018 trở về xuống phong độ.

Về phần thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, HLV Trịnh Văn Hậu dành lời khen cho học trò: “Công đầu trong trận thắng này là của hàng phòng ngự và trong đó có thủ môn Ngọc Tuấn. Tôi không bất ngờ với khả năng của em ấy và cũng không bất ngờ với chiến thắng, chỉ có điều 2-0 là tỷ số ngoài mong đợi”.

Từng đá giao hữu với Khánh Hòa BVN trước mùa giải nên ban huấn luyện An Giang cũng có đối sách. Gặp đối thủ không có ngoại binh và đang sứt mẻ lực lượng nên đội bóng miền Tây đã tận dụng triệt để các cơ hội do mình tạo ra. Hơn nữa, đội khách còn sở hữu một cầu thủ nhập tịch là Suleiman Đại Dương.

Thắng trận trước Khánh Hòa BVN, An Giang sẽ chờ xem đối thủ tiếp theo của mình là ai. Còn đội bóng phố biển trở lại mặt trận quen thuộc với nhiệm vụ lấy lại điểm rơi phong độ trước sự phản ứng của khán giả nhà.

Học trò cũ của HLV Park Hang-seo về giải hạng Nhất để được bắt chính 3 năm ở V.League với ít cơ hội ra sân, cựu thủ môn U23 Việt Nam Đặng Ngọc Tuấn xin về quê An Giang để được thi đấu nhiều hơn tại giải hạng Nhất quốc gia 2019.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-thu-mon-cua-ong-park-co-phong-do-trai-nguoc-o-cup-quoc-gia-post930743.html