Hai thiếu nữ bị bố và anh trai bắn chết 'vì danh dự'

Sau khi lộ đoạn video đi chơi với bạn trai, 2 thiếu nữ người Pakistan đã bị người thân trong gia đình bắn chết.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra hôm 14/5 tại làng Shaam Plain Garyom, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Nhật báo Dawn cho biết 2 nghi phạm đã bị bắt giữ hôm 17/5, gồm bố của một nạn nhân và anh trai của nạn nhân còn lại.

Trước đó, một đoạn video trong điện thoại của các nạn nhân bị tung lên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại hình ảnh 3 cô gái đi chơi cùng một nam thanh niên. Hai nạn nhân xấu số, 16 tuổi và 18 tuổi, cũng xuất hiện trong đoạn video này.

Theo người bản xứ, vụ giết người này là “vì danh dự gia đình”, một tình trạng khá phổ biến tại Pakistan.

 Biểu tình phản đối nạn "giết người vì danh dự" tại Pakistan. Ảnh: Getty Images.

Biểu tình phản đối nạn "giết người vì danh dự" tại Pakistan. Ảnh: Getty Images.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em là vấn đề lớn tại quốc gia này. Các nhà hoạt động thống kê có khoảng 1.000 vụ “giết người vì danh dự” xảy ra tại Pakistan hàng năm, theo BBC.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), số phụ nữ và trẻ em gái Pakistan bị gia đình “thanh trừng” còn nhiều hơn số người Pakistan thiệt mạng vì khủng bố.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-thieu-nu-bi-bo-va-anh-trai-ban-chet-vi-danh-du-post1085786.html