Hai thầy trò chế tạo máy rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

Thầy trò Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã chế tạo thành công chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động với lập trình lời nhắc nhở học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ra, vào trường học. Sản phẩm rất có ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học thời gian tới.

Thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ ( bên phải ảnh) và học sinh Võ Thanh Minh Nhật bên chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động.

Thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ ( bên phải ảnh) và học sinh Võ Thanh Minh Nhật bên chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động.

NDĐT - Thầy trò Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã chế tạo thành công chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động với lập trình lời nhắc nhở học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi ra, vào trường học. Sản phẩm rất có ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học thời gian tới.

Ngày 24-4, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đến Trường THPT Trường Chinh để mục sở thị chiếc máy rửa tay sát khuẩn đa năng và robot phun thuốc khử khuẩn của thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ và em Võ Thanh Minh Nhật, học sinh lớp 11C5 đã chế tạo thành công và sẽ sử dụng vào ngày 27-4, khi học sinh trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống bệnh Covid-19.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn được đặt tại cổng chính ra, vào nhà trường. Máy có hình chữ nhật, gọn đẹp, gồm bốn hệ thống chính: vỏ hộp bảo vệ làm bằng nhựa có kích thước 235 x 178 x 120mm. Mặt chính của máy trang trí hình ảnh, hướng dẫn cách sử dụng, một đèn led hai màu xanh và đỏ để báo hiệu lượng dung dịch trong hộp chứa và loa thông báo. Phía bên dưới là cảm biến xác nhận tay người, bên hông phải có gắn cảm biến nhận diện con người để phát ra thông báo. Bộ phận chứa và bơm dung dịch sát khuẩn được làm bằng ống nhựa PVC thể tích khoảng 800 ml dung dịch.

Học sinh trường THPT Trường Chinh thực hiện sát khuẩn phòng, chống Covid-19 qua chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động đặt tại cổng ra, vào nhà trường.

Theo lập trình, các cảm biến nhận dạng con người khi đi qua cổng chính vào trường cách khoảng 1 m, thì báo hiệu âm thanh reo lên cùng với lời nhắn được lập trình: “Đề nghị các em học sinh dừng lại và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học”. Tiếp đó là một cảm biến nhận dạng hai bàn tay người khi đưa vào chiếc máy, ngay lập tức chiếc máy tự động nhỏ vừa đủ những giọt dung dịch sát khuẩn xuống lòng bàn tay để thực hiện theo quy trình sát khuẩn. Khi tan học, thầy cô giáo và học sinh sẽ nhận được lời nhắc nhở: “Đề nghị dừng lại rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra khỏi cơ quan”.

Thầy giáo Trần Việt Quốc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các trường cho học sinh nghỉ học nhiều ngày, Ban Giám hiệu đã gợi ý cho Câu lạc bộ sáng tạo kỹ thuật của trường nghiên cứu và chế tạo sản phẩm để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch khi học sinh quay trở lại học tập. Theo đó, thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ, phụ trách môn Vật Lý cùng em Võ Thanh Minh Nhật, lớp 11C5 và một học sinh khác rất đam mê nghiên cứu, sáng tạo về máy móc, kỹ thuật điện tử đã đăng ký thực hiện sản phẩm. Sau một tháng chế tạo, chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động và robot phun thuốc khử khuẩn tự động hoàn thiện, nhà trường đưa hai sản phẩm vào thử nghiệm tại trường rất ổn định.

Thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ tâm sự, chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động được nghiên cứu và chế tạo trong 15 ngày, chi phí hơn 1 triệu đồng. Robot phun thuốc khử khuẩn điều khiển từ xa bằng remote có những chi tiết kỹ thuật phức tạp hơn, nên chế tạo hoàn thiện trong 21 ngày với chi phí hơn 2 triệu đồng. Tất cả các linh kiện nhờ một học sinh cũ của trường đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh tìm mua và gửi về.

Em Võ Thanh Minh Nhật, bộc bạch: “Khi nhà trường gợi ý để nghiên cứu, em đã đề xuất với thầy giáo Nguyễn Trần Thái Vũ ý tưởng làm máy rửa tay khô tự động cho học sinh khi trở lại trường học sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau đó, thầy trò vào cuộc, tuy nhiên do thời điểm xảy ra dịch, hầu hết dịch vụ giao thông vận tải liên tỉnh tạm ngừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nên việc gởi linh kiện từ TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận rất khó khăn, mất nhiều thời gian, nên việc hoàn thiện sản phẩm hơi chậm”.

Nhiều học sinh tham gia trong quá trình thử nghiệm máy rửa tay sát khuẩn tự động rất phấn khởi khi đưa vào sử dụng vào ngày 27-4 tới. Em Nguyễn Trần Nguyệt Hà, học sinh lớp 10C4, vui vẻ nói: “Khi nhà trường đưa máy rửa tay sát khuẩn tự động vào hoạt động, học sinh chúng em rất yên tâm. Bởi vì việc sát khuẩn vệ sinh được đưa vào nề nếp, sẽ giúp giảm được nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học trong thời gian tới”.

Sản phẩm máy phun thuốc sát khuẩn điều khiển từ xa đã giúp nhà trường dễ dàng thực hiện việc phun thuốc sát khuẩn tại lớp học trước ngày học sinh trở lại trường tiếp tục học tập, vừa tiết kiệm thời gian và chỉ cần một học sinh sử dụng remote điều khiển máy hoạt động, ít tốn công lao động nhưng rất hiệu quả.

Thầy hiệu trưởng Trần Việt Quốc cùng các thành viên Câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật của trường với hai sản phẩm vừa chế tạo để phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Thầy giá Trần Việt Quốc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật để khuyến khích học sinh phát huy khả năng, niềm đam mê công nghệ của bản thân, sáng chế nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ nhà trường và mong muốn có những sản phẩm tốt hơn nữa, góp phần phục vụ xã hội. Đây cũng là Câu lạc bộ điển hình đầu tiên của ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận.

Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh sáng chế nhiều sản phẩm như: “Máy bơm nước thủy lực”; “Hệ thống bảo vệ và chăm sóc vườn nho thông minh”; “Nhà thông minh”… tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia đều đạt giải cao. Đặc biệt, trong năm học 2018-2019, sản phẩm “Máy thu gom nông sản tự động trên sân phơi”, đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, khu vực phía nam.

Với thành tích này, năm 2019, thầy Vũ vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/44236102-hai-thay-tro-che-tao-may-rua-tay-sat-khuan-phong-chong-dich-covid-19.html