Hai thanh niên nghiện game gây ra vụ cướp đêm liều lĩnh

Sau nhiều ngày rong ruổi ở các tỉnh phía Nam, đến ngày 26/5, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thu giữ được tang vật của vụ cướp đêm liều lĩnh, ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Cường (SN 2006, ở tại Đức Thắng) và Nguyễn Hoàng Linh (SN 2006, ở tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vi phạm của hai đối tượng gồm Nguyễn Đức Thịnh (SN 2006, ở Bắc Từ Liêm) và Lê Thanh Tùng (SN 1990, ở tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Rạng sáng 11/5, chị Nguyễn Thị Hương (trú tại phường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) đến Công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo. Theo lời khai của chị Hương thì như thường lệ, khoảng 2h45 ngày 11/5, chị điều khiển xe máy về nhà. Khi đi đến trước số nhà 64, ngách 299/55, đường Hoàng Mai thì bất ngờ có 2 đối tượng là nam giới, điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng, không BKS cùng chiều, áp sát rồi đạp vào bên trái đầu xe làm chị Hương ngã ra đường.

Ngay lúc này, 2 đối tượng cầm trên tay vỏ chai bia áp sát, yêu cầu chị phải đưa hết tài sản… Trước sự manh động của hai đối tượng, chị buộc phải làm theo. Sau khi uy hiếp, các đối tượng lấy đi tài sản gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 13 Pro Max, 8 triệu đồng; 2 căn cước công dân, 1 thẻ ngân hàng Techcombank…, với tổng trị giá tài sản bị cướp khoảng 30 triệu đồng.

Căn cứ vào nội dung trình báo của người bị hại, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án, đồng thời lấy lời khai của người bị hại.

Trong quá trình rà soát, ngày 18/5, tổ công tác của hai đơn vị đã phát hiện tại một quán karaoke trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có một chiếc xe máy Wave mang đặc điểm giống với chiếc xe đối tượng gây án đã sử dụng. Cùng ngày, Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng Cường, Linh khai nhận: Sau khi bố mẹ bỏ nhau, người mẹ đi thêm bước nữa, còn cha cũng bận rộn với việc kiếm kế sinh nhai, không có thời gian để tâm đến anh ta. Vì thế, Linh chểnh mảng học hành và chỉ theo học đến lớp 7 thì bỏ học rồi thường xuyên lang thang tại các quán game.

Trong quá trình này, Linh đã quen biết Cường, một thanh niên ngỗ ngược, bất trị. Khoảng 23h ngày 10/5, Cường và Linh ngồi chơi điện tử tại quán game thì hết tiền. Lúc này, hai đối tượng đã bàn nhau thực hiện vụ cướp tài sản. Sau đó, các đối tượng đã tháo biển kiểm soát cất vào cốp, tìm hung khí để đi cướp tài sản là các vỏ chai bia bằng thủy tinh…

Trong khi lang thang tìm “con mồi”, Cường và Linh nhìn thấy chị Hương đi xe máy SH một mình theo hướng chiều ngược lại trên người có đeo túi xách, đã rắp tâm thực hiện vụ cướp tài sản như trên…

Sau khi thực hiện vụ cướp, ngày 13/5, Cường chở Thịnh đến ngõ Yên Lạc, quận Hai Bà Trưng bán chiếc điện thoại trên với giá 13 triệu đồng. Số tiền có được, Cường giữ lại 6 triệu đồng, chia cho Linh 6 đồng và cho Thịnh 500 nghìn đồng. Tiếp đó, tang vật của vụ án tiếp tục được bán trao tay cho một người ở miền Nam. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ được tang vật của vụ án.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/hai-thanh-nien-nghien-game-gay-ra-vu-cuop-dem-lieu-linh-i655224/