Hai thanh niên đánh cảnh sát cơ động sau chầu nhậu

Hai thanh niên chở nhau trên xe máy không đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nên bị cảnh sát dừng xe. Họ đã chống đối, hành hung cán bộ làm nhiệm vụ.

Sáng 16/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng ngụ phường Tân Lập) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trưa 15/4, Cư và Dễ cùng một số người tổ chức nhậu. Đến 15h30 cùng ngày, Cư điều khiển xe máy chở Dễ và một người khác đi từ đường Ama Jhao ra đường Nguyễn Tất Thành.

 Cư và Dễ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Cư và Dễ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Khi 3 thanh niên vừa đến đường Nguyễn Tất Thành thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra bắt gặp. Phát hiện cả 3 đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nên tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Cư và Dễ không chấp hành mà lao vào giằng co, đánh lại tổ công tác, rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường.

Tổ công tác đã khống chế đưa 2 thanh niên này về Công an phường Tân Lập làm việc. Tại đây, Cư và Dễ có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-thanh-nien-danh-canh-sat-co-dong-sau-chau-nhau-post1073640.html