Hai thanh niên đấm vào mặt cảnh sát giao thông

Bị cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện do vi phạm, 2 thanh niên cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ rồi đánh vào mặt cảnh sát.

Ngày 27/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) lấy lời khai Hồ Lương Tuấn (20 tuổi), Hồ Văn Mạnh (28 tuổi) cùng ngụ Long An để điều tra về việc 2 thanh niên liên quan vụ đánh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Theo xác minh ban đầu, vào 9h45 cùng ngày, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa làm nhiệm vụ ở đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Thanh niên cầm mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát. Ảnh: D.T.

Thanh niên cầm mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát. Ảnh: D.T.

Tại đây, phát hiện Hồ Văn Mạnh lái xe máy không có gương chiếu hậu chở một phụ nữ theo hướng Bình Dương - Biên Hòa nên cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Lúc này, tổ công tác phát hiện xe của Mạnh không có biển số nên lập hồ sơ xử lý thì Mạnh cự cãi, chửi bới cảnh sát.

Theo biên bản của công an, Mạnh sau đó đấm vào mặt đại úy Nguyễn Văn Đông gây thâm tím và dùng gậy sắt dọa đánh các chiến sĩ còn lại. Hồ Lương Tuấn biết Mạnh bị công an bắt xe nên cũng đến cự cãi và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu đại úy Phạm Văn Hoàn.

Cảnh sát cho biết nhiều người thân của Mạnh và Tuấn sau đó cũng có mặt tại hiện trường chửi bới lực lượng cảnh sát và có hành vi khiêu khích. Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai buộc cử chiến sĩ đến can thiệp, đưa những người tấn công cảnh sát về đồn làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh thừa nhận lái xe máy không gắn gương chiếu hậu và không có biển số nên bị công an yêu cầu dừng phương tiện. Thanh niên này thừa nhận đánh cảnh sát nhưng anh nói rằng anh cũng bị cảnh sát dùng dùi cui đánh vào tay.

Cơ quan công an đang lấy lời khai với Tuấn và những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-thanh-nien-dam-vao-mat-canh-sat-giao-thong-post929976.html