Hai thanh niên cướp giật iPhoneX của nữ du khách sa lưới

Quan sát thấy chị này có cầm chiếc điện thoại iPhoneX trên tay nên Hiệp và Trường điều khiển xe tới áp sát, cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy…

Ngày 24/11, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành bàn giao 2 đối tượng Phạm Trọng Hiệp (SN 2002) và Nguyễn Đăng Trường (SN 2001, cùng trú quận Hải Châu) cho Công quận Sơn Trà để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 23/11, chị Michelle Yonah Choi (SN 1995, quốc tịch Mỹ), trú khách sạn Pamel (đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang) đi bộ dạo biển. Quan sát thấy chị này có cầm chiếc điện thoại iPhone X trên tay nên Hiệp và Trường điều khiển xe tới áp sát, cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.

Hoảng hốt vì bị giật mất tài sản có giá trị, chị Michelle Yonah Choi hô lớn mọi người xung quanh để được giúp đỡ.

Phạm Trọng Hiệp (bên trái) và Nguyễn Đăng Trường tại cơ quan điều tra (Nguồn: CA cung cấp).

Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Văn H. (SN 1962, trú phường Thọ Quang) đang ở gần đã nhanh chóng điều khiển xe máy để truy đuổi. Cùng lúc này, một công an viên thuộc Công an phường Thọ Quang cũng tiến hành truy đuổi và bắt giữ được Trường.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận cùng với Hiệp thực hiện vụ cướp giật điện thoại của chị Michelle. Lực lượng Công an đã tiến hành truy tìm và bắt giữ Hiệp ngay sau đó, đồng thời trao trả lại tài sản cho nạn nhân.

Vụ việc đang được công an xử lý.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/hai-thanh-nien-cuop-giat-iphonex-cua-nu-du-khach-sa-luoi-61909.html